“Ông Hai cầu đường” trọn nghĩa tình với quê hương

23/09/2022 - 05:31

BDK - Chuyến xe chở sách từ TP. Hồ Chí Minh vừa giao cho Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường (KHKTCĐ) Bến Tre, thì chúng tôi tới thăm bác Hai Mai Sơn. Đây là niềm vinh dự to lớn khi là người đầu tiên được bác Hai Mai Sơn tặng quyển sách “Ông Hai cầu đường” trọn nghĩa tình với quê hương.

Bìa sách “Ông Hai cầu đường” trọn nghĩa tình với quê hương.

Bìa sách “Ông Hai cầu đường” trọn nghĩa tình với quê hương.

Sách dày 383 trang, in giấy trắng đẹp, ra mắt đúng lúc Hội KHKTCĐ Bến Tre kỷ niệm 20 năm thành lập (2001 - 2021), tuy nhiên do năm 2021, dịch Covid-19 nên đến nay hội mới tổ chức lễ kỷ niệm và cũng là dịp “ông Hai cầu đường” tròn 80 tuổi đời. Được biết, việc ra mắt quyển sách là một trong những tâm nguyện mà ông Trịnh Văn Y (Mai Sơn - tên thường dùng lúc tham gia kháng chiến chống Mỹ) đã ấp ủ từ lâu với mong ước: gửi gắm những tình cảm, kỷ niệm đến bạn bè; những việc làm, cống hiến của ông Hai trong suốt quãng đời của mình cho con cháu đọc và biết đến.

“Ông Hai cầu đường” trọn nghĩa tình với quê hương tập hợp hơn 40 bài báo viết về ông Trịnh Văn Y từ các bài viết đăng trên báo Trung ương tới địa phương như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Cần Thơ, Báo Đồng Khởi... Các bài viết được chọn trong hàng trăm bài báo viết về ông Trịnh Văn Y - người được khắp nơi biết đến với tên gọi thân thương “ông Hai cầu đường”. Trong vai trò Chủ tịch Hội KHKTCĐ Bến Tre, ông Trịnh Văn Y trong suốt 20 năm hoạt động đã mang lại kết quả lớn lao cho bà con vùng nông thôn với 2.500 công trình cầu, 350km lộ được xây dựng. Qua các bài báo, chân dung ông Trịnh Văn Y được nhìn ở nhiều góc độ như bài: “Huân chương cho lòng nhân hậu” - Báo Cần Thơ, “Kẻ ăn xin tầm cỡ” - Báo Tuổi Trẻ, “Tấm gương anh Hai cầu đường” - Báo Đồng Khởi, “Ông Trịnh Văn Y, người hết lòng với nhân dân”  - Tạp chí Thi đua Khen thưởng, ““Nhịp cầu” nối những bờ vui” - Báo Đồng Khởi...

Bên cạnh đó, quyển sách chứa đựng nhiều thông tin về tỉnh Bến Tre trong những năm kháng chiến chống Mỹ, tỉnh xóa cầu khỉ, đò ngang, vươn lên xây dựng nông thôn mới. Qua 24 bài viết là hồi ức, kỷ niệm 60 năm hoạt động cách mạng của ông Trịnh Văn Y từ khi còn trẻ đến những năm tháng hưu trí và hoạt động tại Hội KHKTCĐ Bến Tre cho đến nay. Đó là những hồi ức đầy hào hùng minh chứng cho con người Bến Tre, mảnh đất Bến Tre kiên cường, anh dũng qua bao thử thách gian nan như bài: “Lương Phú của lòng tin”, “Nhân chứng sống và là nạn nhân chất độc da cam - dioxin”, “Người mẹ chiến sĩ: mẹ Nguyễn Thị Thanh”, “Ông Chín Anh - ông “Thần Nông” ở huyện Ba Tri”, “Ông Ba Nông - “vua” đắp đập, hàn sông, rạch làm lộ”, “Hòa thượng Thích Như Niệm với tấm lòng xã hội - từ thiện”, “Bến Tre - Vĩnh Phú một nhà”...

Những tư liệu, hình ảnh quý được ông Trịnh Văn Y cất giữ cẩn thận trong suốt mấy chục năm nay đã vàng ố, giờ đây trở thành tài sản vô giá cho những ai muốn tìm lại kỷ niệm, giải đáp những câu hỏi của quá khứ.

Ông Trịnh Văn Y (sinh ngày 27-3-1942, tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Năm 19 tuổi, ông Trịnh Văn Y được kết nạp vào Hội Thanh niên giải phóng (tháng 12-1961). Năm 1970, ông chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 6-1972 đến tháng 2-1975, ông Trịnh Văn Y là Bí thư Đảng ủy đầu tiên của xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm. Từ tháng 3-1975 đến tháng 2-1976, là Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Giồng Trôm. Từ tháng 3-1976 đến tháng 5-1977, ông là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Giồng Trôm.

Từ tháng 6-1977 đến tháng 6-1980, Huyện ủy viên, rồi Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy đầu tiên của xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm - xã điểm về cải tạo nông nghiệp của tỉnh. Từ tháng 7-1980 đến tháng 12-1982, ông học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc - Hà Nội, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 1-1983 đến tháng 5-1988 là Phó bí thư Huyện ủy, Tỉnh ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm. Từ tháng 6-1988 đến tháng 11-1991, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu dừa Bến Tre. Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 1987 - 1992. Từ tháng 12-1991 đến tháng 3-2001, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Từ năm 2001, ông Trịnh Văn Y nghỉ hưu và tiếp tục phấn đấu hoạt động hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ông khởi xướng thành lập Hội KHKTCĐ Bến Tre và giữ vai trò Chủ tịch Hội liên tiếp 4 nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 1 từ 2001 - 2005, nhiệm kỳ 2 từ 2006 - 2010, nhiệm kỳ 3 từ 2011 - 2015 và nhiệm kỳ 4 từ 2016 - 2021).

Quá trình hoạt động tại Hội KHKTCĐ Bến Tre, ông Trịnh Văn Y đã đi đến hàng ngàn, hàng vạn ngõ ngách trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương xây dựng cầu, đường, người dân Bến Tre từ đó gọi ông Trịnh Văn Y với tên thân thương “ông Hai cầu đường”.

Bài, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN