
Đường về Tổ nhân dân tự quản số 5.
Bác Nguyễn Văn Đoàn - Tổ phó Tổ NDTQ số 5 cho biết, Huyện lộ 11 là trục đường chính đi ngang qua, bà con trong tổ sống dọc hai bên đường nên rất thuận tiện cho việc đi lại, hội họp. Đời sống bà con tổ viên chủ yếu là làm vườn dừa kết hợp với chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bà con tổ viên trong tổ luôn đề cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình đóng góp để xây dựng quê hương. Theo lời bác Nguyễn Văn Đoàn, gần như các tuyến đường nội bộ trong tổ đều được bà con đóng góp bê-tông hóa hoàn toàn, đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng nông sản. Hệ thống chiếu sáng công cộng - đoạn đi qua tổ cũng được thắp sáng, đảm bảo an ninh trật tự.
Tổ họp lúc 19 giờ, vào ngày 17 hàng tháng, luân phiên tại nhà tổ viên để bà con trong tổ có dịp gặp gỡ, biết nhà của từng thành viên. Về nội dung tổ chức họp lệ kỳ tháng có rất nhiều tài liệu của trên cung cấp, trong đó, có tài liệu sinh hoạt trên Báo Đồng Khởi, tình hình thời sự, kinh tế - xã hội nổi bật, an ninh trật tự, hòa giải cơ sở, việc thực hiện 15 phần việc của người dân trong xây dựng nông thôn mới… Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của bà con trong tổ rất cao. Hiện tổ không còn hộ nghèo.
Trung tá Trần Hữu Nghĩa - Trưởng Công an xã Thạnh Phú Đông cho biết: Xã có 3.075 hộ, 11.857 nhân khẩu với 8 ấp, 124 tổ NDTQ. Theo đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các tổ trong năm 2019 thì có 63 tổ hoạt động mạnh, 39 tổ hoạt động khá và 32 tổ hoạt động trung bình. Ấp 2A có 16 tổ NDTQ, chất lượng hoạt động khá mạnh - đây là ấp có phong trào bảo vệ an ninh trật tự rất mạnh, Tổ NDTQ số 5 là tiêu biểu nhất.
Bài, ảnh: Th.Lập