“Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

29/01/2024 - 05:37

BDK - Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5197/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện PTTĐ “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao quà cho các hộ nghèo ở huyện Ba Tri.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao quà cho các hộ nghèo ở huyện Ba Tri.

Triển khai, hưởng ứng phát động

Trên cơ sở Kế hoạch số 5197/KH-UBND, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả PTTĐ. Trong đó, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động. Khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với người nghèo.

Ngoài ra, các huyện, thành phố đề ra nhiều nội dung, giải pháp giảm nghèo trên cơ sở đặc thù của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Xây dựng, nhân rộng các mô hình có sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn PTTĐ với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tỉnh đã tổ chức 438 buổi họp mặt, đối thoại với 26.762 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia; phát hành 8.100 sổ tay tuyên truyền các chính sách giảm nghèo, Đề án sinh kế, thoát nghèo bền vững, Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo và một số mô hình giảm nghèo hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Tổ chức hội thi “Sáng kiến khởi nghiệp hướng đến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề để biểu dương, vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong PTTĐ và nỗ lực vượt khó, thoát nghèo. Các cá nhân, tập thể được biểu dương đều được giới thiệu thông qua sinh hoạt các tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt chi hội, tổ hội với 18.124 cuộc người tham dự, hơn 150 tin đăng tải trên Fanpage, website của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 198 tin phát trên các hệ thống loa phát thanh tại địa phương.

Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn từng đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện PTTĐ gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với PTTĐ “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tiêu biểu như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai chọn điểm thực hiện mô hình giảm nghèo ở xã Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm). Đến nay, có 9 xã, phường được chọn thực hiện mô hình cấp huyện; 129 ấp, khu phố được chọn làm mô hình cấp xã.

Hội Cựu chiến binh tỉnh có 2 mô hình cơ bản để giảm nghèo, xóa nghèo vươn lên khá, giàu. Mô hình “5+1” giúp hội viên về vốn, cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật để thoát nghèo. Sau thời gian thực hiện đã hình thành và đi vào hoạt động 3.802 mô hình, ở khắp các chi hội ấp, khu phố, với 24.521 thành viên tham gia. Hiện nay, còn 752 mô hình với 4.988 thành viên tham gia. Mô hình “Tổ hợp tác sản xuất” trong các năm qua, đã xây dựng được 1.026 tổ hợp tác, có 13.659 thành viên. Hiện nay còn 211 tổ hợp tác.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với 2 mô hình hoạt động hiệu quả là “Tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hộ”: Thực hiện các hoạt động giúp 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và phụ nữ trong các hộ nghèo gắn với việc thực hiện đề án đa sinh kế bằng nhiều hình thức, biện pháp, cách làm có hiệu quả. Mô hình “Mỗi chi hội có 1 địa chỉ vì phụ nữ nghèo”; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được duy trì và phát triển, cụ thể đã vận động 12.858 chị có kinh tế khá giúp 5.640 chị khó khăn để phát triển kinh tế, với số tiền 13,654 tỷ đồng. Phối hợp phát động Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo, đã huy động được 11.027 triệu đồng với 1.202 khách hàng tham gia.

Hội Cựu thanh niên tỉnh xung phong với PTTĐ “Cựu thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững”. Các mô hình tiêu biểu như: “Nuôi bò - Nuôi heo đất - Nuôi gia cầm” ở huyện Ba Tri; “Nuôi dê - Trồng cây ăn trái” ở huyện Châu Thành; “Nuôi heo - Thủ công mỹ nghệ từ cây dừa” ở huyện Mỏ Cày Nam; “Trồng 1 cây - Nuôi 1 con” ở huyện Mỏ Cày Bắc; “Trồng cây, con giống - Nuôi gà thả vườn” ở huyện Chợ Lách...

Bài, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN