“Xóm Bưng” - một vở diễn đầy tâm huyết

26/08/2013 - 08:14
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đoàn.

Góp phần vào việc tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đoàn nghệ thuật cải lương (NTCL) Bến Tre đã được tỉnh chấp thuận đầu tư một vở diễn mới với đề tài này. Đây là vở cải lương đầu tiên về xây dựng nông thôn mới.

Sau thời gian chuẩn bị với rất nhiều tâm huyết của những người trong cuộc, vở đã được xây dựng thành công.

Thời gian qua, dù điều kiện hoạt động của Đoàn NTCL Bến Tre còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng... nhưng được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) nên Đoàn đã từng lúc vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ bảo tồn bộ môn nghệ thuật cải lương. Vở cải lương “Xóm Bưng” ra đời đã thể hiện rõ nét hai chiều ý nghĩa trên, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về những vấn đề trong xây dựng nông thôn mới.

Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Sở VH-TT&DL, ngay từ đầu năm 2013, Đoàn NTCL Bến Tre đã có bước chuẩn bị cho sự ra đời của vở cải lương “Xóm Bưng” (tác giả Ngô Hồng Khanh, đạo diễn: Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, thiết kế sân khấu: Nghệ sĩ Nhân dân Phan Phan, âm nhạc: Nhạc sĩ Lan Phong). Nghệ sĩ Phương Linh - Trưởng đoàn NTCL Bến Tre bày tỏ: Vì đây là một vở cải lương với một đề tài hoàn toàn mới so với trước, nên đòi hỏi tất cả các khâu phải có sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, từ kịch bản, âm nhạc, thiết kế sân khấu đến diễn viên, nhạc công. Tất cả đều phải cố gắng rất nhiều trong suốt quá trình hình thành vở diễn, làm sao để vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa đảm bảo tính tuyên truyền theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy. Có thể nói, mỗi một diễn viên trong vở là một tuyên truyền viên rất tích cực, làm sao lột tả được một vấn đề thời sự, nóng bỏng trong cuộc sống nhưng không khô khan mà trở nên đi vào lòng người.

 Tham gia vở diễn có các nghệ sĩ: Phương Linh, Khắc Dũng, Lê Minh Hảo, Võ Thị Trí, Lữ Anh, Thanh Hưng, Như Thủy, Thi An, Yến Lan….

 “Xóm Bưng” lấy bối cảnh ở một xóm nghèo vùng nông thôn đã được đổi thay nhờ sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Những vấn đề được nêu ra trong vở, như: ý nghĩa của việc hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, sự ra đời của nhà văn hóa, làm sao để đưa các ngôi mộ lẻ vào một nơi tập trung thích hợp, sự đồng thuận của nhân dân trong các vấn đề chung để xây dựng xóm làng thêm văn minh, sạch đẹp... Ngoài ra, vở còn nêu lên ý nghĩa sâu sắc về tình thân, như: sự thủy chung trong tình cảm vợ chồng, cha mẹ luôn hết lòng thương yêu con cái, sự hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ là điều nên làm, tình làng nghĩa xóm...

Một cảnh trong vở cải lương "Xóm bưng".

Nhạc sĩ Lan Phong - người viết nhạc nền bộc bạch, để có một kịch bản hoàn chỉnh trước khi đưa vào diễn, tập dợt thì những người xây dựng đã phải chỉnh sửa rất nhiều lần cho phù hợp. Riêng tôi, để viết nhạc hoàn chỉnh cho vở, chẳng những phải đọc kỹ kịch bản mà còn phải ngồi xem dàn dựng nhiều lần và mất hơn 10 ngày để viết. Nhạc trong vở là những đoạn nhạc được sử dụng như: phần giới thiệu về tình huống sắp xảy ra, hoặc những đoạn cao trào cảm xúc trong nội tâm nhân vật; đồng thời, có tác dụng góp phần làm lay động cảm xúc người xem. Có thể nói, anh em nghệ sĩ rất tâm huyết, nỗ lực tập luyện và diễn rất đều tay. Tôi rất vui vì sau một quá trình lao động miệt mài của toàn đoàn, vở đã được đánh giá là thành công. Đoàn đã có buổi biểu diễn báo cáo với lãnh đạo tỉnh, Sở VH-TT&DL cùng đông đảo giới văn nghệ sĩ, vào đêm 23-7-2013.

“Xóm Bưng” sẽ được lưu diễn trong thời gian tới, đặc biệt là sẽ biểu diễn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tại các xã xây dựng nông thôn mới, xã văn hóa...

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN