1.242 quân nhân xuất ngũ năm 2018

22/01/2019 - 14:51

Ngày 21-1-2019 tỉnh đón nhận 1.242 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.

1.242 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về các huyện, thành phố trên địa bàn tình đều nhập ngũ vào ngày 12-2-2017, thời gian phục vụ trong quân đội tròn 24 tháng. Tất cả đều được nhận đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Trong 1.242 quân nhân, có 705 quân nhân nhân nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Quân khu 9 như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (55 quân nhân), Trường Qân sự  (1 quân nhân), Lữ đoàn Công binh 25 (67 quân nhân), Lữ đoàn thông tin 29 (1 quân nhân), Lữ đoàn Pháo binh 6 (74 quân nhân), Sư đoàn bộ binh 8 (509 quân nhân); 482 quân nhân nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 như: Sư đoàn bộ binh 9 (175 quân nhân), Lữ đoàn Công binh 550 ( 78 quân nhân), Lữ đoàn Pháo binh 434 (224 quân nhân), Cục hậu cần (1 quân nhân), Trường Quân sự Quân đoàn 1 quân nhân; còn lại 55 quân nhân nhập ngũ thuộc các đơn vị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

1.242 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đã về địa phương đăng ký chuyển ngạch dự bị động viên đúng theo quy định. Lãnh đạo các địa phương định hướng lập thân, lập nghiệp; biểu dương quá trình công tác tại ngũ trong 24 tháng. Đồng thời, quân nhân tiếp tục tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng ấp, xã vững mạnh, tham gia các phong trào của địa phương phát động, tham gia phong trào “Tuổi trẻ Bến Tre - Đồng khởi khởi nghiệp và lập thân lập nghiệp”, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường mới và sẵn sàng trở lại quân đội khi có yêu cầu.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN