
Các thành viên Ban giám khảo đang phân tích, đánh giá các tác phẩm dự thi.
Cuộc thi được phát động từ tháng 3 đến tháng 7-2021 (gia hạn nhận tác phẩm đến ngày 31-1-2022), đối tượng là soạn giả CL, văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên đang cư trú, làm việc, công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tác phẩm dự thi thuộc thể loại kịch bản sân khấu CL Nam Bộ (thời lượng từ 60 - 90 phút). Kịch bản chặp CL (thời lượng từ 25 - 35 phút). Chủ đề ca ngợi truyền thống yêu nước, phẩm chất anh hùng, sự năng động, sáng tạo và nghĩa tình của nhân dân Bến Tre trong lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội…
Có gần 40 tác phẩm dự thi, với nhiều nội dung phong phú. Qua đánh giá, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã thống nhất, chọn 10 tác phẩm tiêu biểu nhất vào vòng chung kết xếp hạng, trao giải.
Cụ thể, ở thể loại kịch bản có 5 tác phẩm: Nữ tướng Bến Tre (tác giả Hồ Thanh Tùng), Chuyện trong vườn dừa (tác giả Thanh Hà), Niềm tin còn đó (tác giả Nguyễn Văn Tám), Sương Nguyệt Anh nữ sĩ (tác giả Nguyễn Toàn Thắng) và Đời mẹ (tác giả Lê Thái). Ở thể loại chặp CL có 5 tác phẩm: Bánh dừa (tác giả Vưu Long Vĩ), Hồn quê (tác giả Nguyễn Văn Nết), Thạnh Phong bến sông huyền thoại (tác giả Trần Kim Khôi), Sự trao đổi (tác giả Phượng Hồng) và Người nữ đặc công (tác giả Phạm Văn Danh).
Trên cơ sở kết quả đánh giá của Ban giám khảo đối với từng tác phẩm cụ thể, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết cuộc thi và trao giải cho tác giả (dự kiến ngày 5-9-2022).
Tin, ảnh: Ánh Nguyệt