2 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 2 người thương vong

13/06/2022 - 11:42

BDK.VN - Khoảng 22 giờ 20, ngày 11-6-2022, tại quốc lộ 57C, thuộc khu vực Phường 7, TP. Bến Tre xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Vào thời gian trên, anh L.K.Đ, sinh năm 2002, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre điều khiển xe mô tô đến khu vực trên thì va chạm với xe chuyên dùng do công ty TNHH xây dựng công trình giao thông DT39 quản lý, đang đỗ trên đường cùng chiều phía trước; hậu quả vụ tai nạn làm anh L.K.Đ tử vong tại hiện trường.

Vụ tại nạn tại Quốc lộ 57C, khu vực Phường 7, TP.  Bến Tre ngày 11-6-2022. Ảnh: Hải Đăng.

Vụ tại nạn tại Quốc lộ 57C, khu vực Phường 7, TP.  Bến Tre ngày 11-6-2022. Ảnh: Hải Đăng.

Khoảng 21 giờ ngày 11-6-2022, tại huyện lộ 14 thuộc khu vực xã Phú Lễ, huyện Ba Tri xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Vào thời gian trên, anh Nguyễn Chí Bảo, sinh năm 1999, ngụ xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri điều khiển xe mô tô đến khu vực trên thì va chạm với xe mô tô do anh Nguyễn Văn Vĩnh sinh năm 1977, ngụ tại địa phương điều khiển từ đường nhánh ra đường chính; hậu quả vụ tai nạn làm anh Nguyễn Văn Vĩnh tử vong tại bệnh viện.

Nguyên nhân cả hai vụ tại nạn đang được cơ quan Công an xác minh làm rõ.

Hải Đăng

* Lúc 22 giờ ngày 10-6-2022 lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Ba Tri phối hợp Công an xã An Thuỷ và Tổ công tác Đồn Biên phòng Hàm Luông triệt xoá điểm sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà đối tượng Nguyễn Minh Điền, sinh năm 1989, ấp An Thạnh, xã An Thuỷ, huyện Ba Tri.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Vũ Lê.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Vũ Lê.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Điền, sinh năm 1989, ấp An Thạnh, xã An Thuỷ; Trần Quốc Cường, sinh năm 1998, ấp An Thới, xã An Thủy; Võ Đức Thiện, sinh năm 1984, ấp Tân Bình, xã Tân Thủy và Lê Hoàng Ân, sinh năm 1994, ấp An Thới, xã An Thủy. Qua test nhanh cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Vũ Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN