46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

23/04/2021 - 09:57

BDK - Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) là một trong những sự kiện trọng điểm đã được Tỉnh ủy đưa vào kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2021. Qua đó, tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 46 năm qua, ý nghĩa vinh quang của ngày toàn thắng vẫn là dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc, trong đó, có bài học sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, quyết thắng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30-4.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30-4.

Mốc son tại xứ Dừa

Trước thời điểm lịch sử 30-4, nhắc đến Bến Tre phải nói đến phong trào Đồng khởi 1960. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, thắng lợi của cuộc Đồng khởi là cột mốc lịch sử quan trọng chuyển cách mạng miền Nam sang thế tiến công, tạo cơ sở vững chắc để ta đánh thắng chiến tranh đặc biệt của Mỹ.

Giai đoạn 30-4, Địa chí Bến Tre ghi lại, chiều 30-4-1975, theo mệnh lệnh của Ban Chỉ huy chiến dịch, các lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng khởi nghĩa của quần chúng, tiến công hầu hết các đồn bót, phân khu, chi khu, căn cứ quan trọng ở các huyện và hàng loạt đồn bót ven thị xã. Lực lượng chính trị, binh vận cũng được triển khai vào nội ô thị trấn, thị xã, thúc ép địch đầu hàng. Đúng 4 giờ sáng ngày 1-5-1975, bộ đội ta chiếm lĩnh sân bay Tân Thành (nay là khu vực xã Sơn Đông, TP. Bến Tre). Cùng lúc, hàng ngàn quần chúng võ trang từ các ngả kéo về thị xã cùng với các đội an ninh hạ cờ ngụy và treo cờ cách mạng, xông vào chiếm Dinh tỉnh trưởng (nay là Bảo tàng Bến Tre) và các cơ quan khác. Thị xã Bến Tre được hoàn toàn giải phóng.

Trong khi đó, ở các thị trấn Mỏ Cày, Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Chợ Lách và cả một vùng nông thôn rộng lớn, lực lượng du kích cùng hàng chục vạn quần chúng xông lên tiến vào chiếm các phân khu, chi khu, công sở, đồn bót, thực hiện trọn vẹn khẩu hiệu “huyện giải phóng huyện”, “xã giải phóng xã”. Như vậy, từ chiều tối 30-4 đến sáng 1-5-1975, toàn tỉnh đã được hoàn toàn giải phóng, trật tự trị an nhanh chóng được thiết lập. Cuộc sống độc lập, tự do đã trở về với nhân dân. Thắng lợi cuối cùng của nhân dân Bến Tre, góp phần cùng nhân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do và thống nhất.

Tuyên truyền về lịch sử và sự kế thừa

Theo kế hoạch tuyên truyền của Tỉnh ủy, đối với kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ý nghĩa lịch sử trọng đại ấy, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả 3 vùng chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Qua đó, nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.

Theo định hướng của Tỉnh ủy, đồng thời tuyên truyền tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, sẵn lòng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 46 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “Quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch mùa Xuân năm 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, cần đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhiều hoạt động kỷ niệm

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021), diễn ra vào sáng 28-4-2021, tại Hội trường lớn UBND tỉnh. Buổi họp mặt với nội dung chính là tọa đàm với đề dẫn “Khát vọng Bến Tre 2045” gồm nhiều nội dung trao đổi từ các đại biểu khách mời. Ngoài ra, có chiếu phim tư liệu về lịch sử 30-4.

Buổi họp mặt, tọa đàm nhằm tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến thắng 30-4-1975 lịch sử. Đồng thời, tọa đàm về định hướng, khát vọng phát triển của tỉnh với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”, nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khích lệ tinh thần thi đua, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Đặc biệt, biến giá trị truyền thống, lịch sử thành giá trị mới - giá trị về vật chất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Ngoài ra, toàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; các huyện, thành phố, các ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo thêm không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN