
Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh trao phần thưởng cho các cá nhân đạt giải cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng
Cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đã được thành lập ở cả 3 miền để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Ở Bắc Bộ thành lập Sở Liêm phóng, ở Trung Bộ có Sở Trinh sát và ở Nam Bộ có Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 3 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND Việt Nam đều có chung nhiệm vụ là trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Từ đó đến nay, dù trải qua nhiều tên gọi khác nhau nhưng lực lượng CAND Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc. Trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại giành độc lập dân tộc, lực lượng CAND ở cả 2 miền Nam, Bắc đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ công an đã ngã xuống trên khắp mọi miền đất nước và hàng vạn chiến công được lập nên, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang vì nước quên thân, vì dân quên mình của lực lượng CAND Việt Nam.
Đất nước hòa bình thống nhất, lực lượng công an bắt tay vào nhiệm vụ mới. Đó là đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với truyền thống kiên cường bất khuất, lực lượng CAND Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng loạt các tổ chức phản động bị phá rã, các âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta của bọn phản động và các thế lực thù địch lần lượt bị đập tan, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, cuộc sống bình yên của nhân dân được đảm bảo.
Ở Bến Tre, lực lượng công an cách mạng được chính thức thành lập từ chiều ngày 25-8-1945, ngay sau khi chính quyền đã về tay nhân dân. Lực lượng Công an Bến Tre lúc đầu có tên gọi là Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh, về sau đổi thành Công an ty. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an Bến Tre mang tên chính thức là Ban An ninh tỉnh Bến Tre cho đến sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, lực lượng Công an Bến Tre chính thức mang tên như hiện nay. Dù trong giai đoạn cách mạng nào, dù dưới tên gọi gì thì cán bộ, chiến sĩ Công an Bến Tre vẫn luôn một lòng một dạ sắt son với Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
Thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Bến Tre luôn nêu cao ý chí tiến công cách mạng, mưu trí dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của Pháp. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Bến Tre bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng vẫn giữ khí tiết, nêu cao khí phách kiên cường, anh dũng, thà hy sinh quyết bảo vệ sự an toàn các đồng chí lãnh đạo và bảo vệ phong trào cách mạng, tiêu biểu như: Anh hùng liệt sĩ Hồ Tắc Sanh, Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thanh Trà…
Đến giai đoạn chống Mỹ, tình hình chiến sự giữa địch với ta ở địa bàn Bến Tre rất ác liệt, phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng dâng lên mạnh mẽ, buộc địch phải tập trung lực lượng đối phó. Lực lượng An ninh Bến Tre đã kiên trì bám trụ, dũng cảm chống Luật 10/59, đập tan chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, hỗ trợ đắc lực cho phong trào đấu tranh của quần chúng, làm nên cuộc Đồng khởi vang dội khắp cả nước, góp phần cùng quân và dân miền Nam đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đầu não kháng chiến và phong trào cách mạng của nhân dân địa phương.
Ngay từ những ngày đầu giải phóng, lực lượng Công an tỉnh nhà đã tích cực phối hợp với quân đội và các lực lượng khác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hàng loạt nhiệm vụ cấp bách, bảo vệ thành quả cách mạng, giáo dục cải tạo hàng chục ngàn ngụy quân, ngụy quyền; khám phá gần 100 tổ chức phản động.
Sau gần 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy và Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng quân đội và các cơ quan, ban, ngành, Công an Bến Tre đã chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động, phá rã nhiều tổ chức phản động; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy, lưu manh, côn đồ; ngăn chặn, kiềm chế các tai nạn xã hội, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt không để bọn tội phạm hình thành tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng “vũ khí nóng” trên địa bàn tỉnh.
Với những chiến công xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến và trong thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, Công an Bến Tre đã được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó, có 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 12 tập thể và 13 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu cao quý khác.
Ngô Bình Nguyên