Tính đến ngày 17-11-2017, toàn tỉnh có 890/986 ấp, khu phố
tổ chức xong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, hai huyện Ba Tri,
Bình Đại hoàn thành trong ngày 17-11-2017. Các địa phương còn lại dự kiến sẽ
hoàn thành vào ngày 18 và 19-11-2017.
Đoàn kết tạo sức mạnh
Sau bữa cơm chiều, khu phố Bình Thắng (Phường 6, TP. Bến
Tre) nhộn nhịp hẳn lên. Người dân trong khu phố cùng đi dự Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc. Bà con ở các tổ nhân dân tự quản đều có phẩm vật là mâm bánh,
trái cây dâng lên ngày hội. Để rồi, mọi người cùng quây quần lại thưởng thức,
trò chuyện trông thật ấm áp.
Sau phần nghi thức chào cờ, bà con khu phố cùng nhau ôn lại
lịch sử truyền thống MTTQ Việt Nam với chặng đường 87 năm ra đời và phát triển.
Ông Lê Hồng Châu - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố nhấn mạnh: “Hôm nay,
chúng ta rất vui mừng thấy rằng, cộng đồng nhân dân khu phố có nhiều chuyển biến,
tiến bộ sau một thời gian triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”. Từ đó, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh
thần của người dân ngày càng được nâng lên. Điều này đã minh chứng, đoàn kết là
sức mạnh để phát huy dân chủ thật sự, để phát huy và khai thác nội lực”.
Bà con khu phố vui mừng nhìn lại những việc đã làm được.
Điểm nhấn, nhiều người dân đã nắm bắt và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cơ sở hạ tầng của khu phố
được xây dựng cơ bản hoàn chỉnh. Mô hình “Liên gia tự quản” được nhân rộng toàn
khu phố, phát huy tác dụng, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội,
nhất là trộm cắp, ma túy...
Bà Trần Thị Kim Mỹ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường 6, TP. Bến Tre trao giấy khen cho các tổ trưởng và tổ phó tổ nhân dân tự quản hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền. Ảnh: T. Quốc
Bà con khu phố đã tích cực đóng góp Quỹ vì người nghèo (từ
ngày 18-10 đến 18-11-2016 và năm 2017), với số tiền hơn 4 triệu đồng, ủng hộ đồng
bào bị ảnh hưởng bão lũ gần 3,3 triệu đồng. Năm 2017, khu phố đã vận động kinh
phí xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và giúp 1 hộ nghèo sửa
chữa lại nhà ở. Các chi hội, đoàn thể tổ chức hụi tương trợ không lời, mỗi dây
hụi trung bình 12 tháng, mỗi tháng có từ 1 - 2 người hốt, với số tiền luân chuyển
trên 2,5 triệu đồng/người/tháng. Khu phố cũng đã tạo điều kiện cho hộ dân tiếp
cận các nguồn vốn vay để có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình. Khu phố
hiện có 166 hộ giàu, 179 hộ khá, 19 hộ trung bình, 9 hộ cận nghèo và 8 hộ
nghèo. Năm 2017, có 93,7% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa (trong
đó có 87,4% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền), 1.009 người
lớn gương mẫu, 116 trẻ em chăm ngoan. Khu phố Bình Thắng được công nhận đạt
tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2017.
Bà con đã đoàn kết làm được nhiều việc, càng tự hào hơn
khi từng cá nhân và tập thể được xướng tên, biểu dương khen thưởng, với các
thành tích gia đình văn hóa, người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, tổ trưởng
và tổ phó tổ nhân dân tự quản (NDTQ) nhiều năm liền hoàn thành nhiệm vụ… Tuy vậy,
bà con ở khu phố vẫn nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế, phải cộng đồng
trách nhiệm để thực hiện trong thời gian tới. Tổ trưởng các tổ NDTQ cũng đã đại
diện cho hộ gia đình ký kết thi đua năm 2018.
Ông Nguyễn Văn Phước - Trưởng khu phố kêu gọi bà con tiếp
tục tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị
văn minh”, nền tảng vẫn là xây dựng gia đình văn hóa, người lớn gương mẫu, trẻ
em chăm ngoan. Từng người ý thức không vứt rác bừa bãi, giữ nhà ở, đường phố sạch
đẹp. Các hộ dân tiếp tục nhân rộng mô hình “Liên gia tự quản”. Khu phố sẽ vận động
xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera, góp phần phòng, chống tội phạm, đảm bảo an
ninh trật tự cho khu phố.
Nhìn lại một chặng đường
phấn đấu
Có mặt tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Phú Thuận
(Châu Hòa, Giồng Trôm), bà Nguyễn Hữu Viên (tổ NDTQ số 9) chia sẻ, tuy là người
chỉ quen với làm vườn hàng ngày nhưng bà rất quan tâm đến các phong trào tại địa
phương. Đến đây dự là dịp để bà nắm bắt thêm tình hình phát triển của ấp, có dịp
gặp gỡ, trò chuyện cùng những người dân trong ấp mình.
Ấp hiện có 494 hộ với 1.849 nhân khẩu, 19 tổ NDTQ. Một
trong những kết quả nổi bật của ấp là đời sống của người dân ngày càng được cải
thiện và nâng lên từ việc đẩy mạnh phong trào đoàn kết, tham gia phát triển
kinh tế, tích cực giúp nhau thoát nghèo bền vững, chuyển đổi cây trồng, vật
nuôi phù hợp thổ nhưỡng và từng lúc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông
nghiệp... Thu nhập bình quân đầu người từ 26 triệu đồng năm 2016 đã tăng lên 28
triệu đồng năm 2017. Qua khảo sát đánh giá, trong ấp hiện có 192 hộ giàu (tăng
10 hộ so với năm trước), 205 hộ khá (tăng 4 hộ), 21 hộ nghèo (theo tiêu chí mới,
giảm 30 hộ), còn lại là hộ trung bình. Trong năm, ấp vận động xây dựng được 8
căn nhà tình thương; nhân dân đóng góp xây dựng lộ bê-tông với chiều dài hơn
1,2 ngàn mét, trị giá hơn 100 triệu đồng và vận động xây dựng được 6 cây cầu
bê-tông trị giá hơn 260 triệu đồng.
Có thể nói, sự thống nhất, đoàn kết đã tạo nên một sức mạnh
tập thể mạnh mẽ, biến việc tưởng chừng như “không thể” thành “có thể”, biến việc
khó thành việc dễ, thay đổi những việc chưa tốt thành việc tốt hơn… Ông Nguyễn
Kim Ngân - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 15 chia sẻ: “Trong thực hiện các chủ trương, cụ
thể như việc xây dựng xã nông thôn mới, nhất định phải có sự chung tay góp sức
của toàn thể nhân dân tại địa phương, khi người dân có ý thức đồng thuận thì việc
xây dựng xã nông thôn mới sẽ dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn”. Dịp này, ấp cũng đã
biểu dương, khen thưởng những gia đình có nhiều đóng góp xây dựng quê hương.
Trong đó, gia đình bà Hứa Kim Quang (Tổ NDTQ số 18) là một trong những gia đình
văn hóa tiêu biểu của ấp.
“Địa phương vẫn còn hộ nghèo, còn một số tuyến đường và cầu
cần được nâng cấp, nhiều tiêu chí góp phần xây dựng xã nông thôn mới chưa đạt
(trong đó có tiêu chí về môi trường) cần sự đồng lòng, đoàn kết chung tay thực
hiện của cả hệ thống chính trị, đoàn thể và bà con nhân dân để quyết tâm thực
hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, góp phần đưa địa phương ngày càng đổi mới
và phát triển”. Lời nhắn nhủ của ông Trần Văn Tường - Bí thư Chi bộ ấp làm tôi
nhớ đến tâm huyết mà bà Nguyễn Hữu Viên đã bày tỏ trước đó, bà rất đồng tình ủng
hộ và sẽ cố gắng làm tốt các phần việc mà địa phương phát động trong xây dựng
nâng chất ấp văn hóa, góp phần xây dựng xã nông thôn mới. Đây cũng là tiếng nói
chung của nhân dân ấp Phú Thuận.