 |
Du khách trong và ngoài nước thăm cơ sở sơ chế hạt ca cao, xã An Khánh. Ảnh: T.L |
Năm 1995, xã An Khánh (Châu Thành) được Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Để có được thành tích đó, Đảng bộ, quân dân xã An Khánh đã trải qua những năm tháng chiến đấu hào hùng trong quá khứ, với nhiều mất mát hy sinh để làm nên trang sử chung của dân tộc. Hiện toàn xã có 412 gia đình liệt sĩ, 138 gia đình thương binh và người có công với cách mạng.
Những chiến công vang lừng ngày ấy của các thế hệ cha anh vẫn còn ghi khắc đến tận bây giờ nơi đền thờ liệt sĩ xã, bằng những tấm lòng ghi ơn, nhớ về cội nguồn của thế hệ kế thừa.
Sau giải phóng, từ một xã nghèo bị chiến tranh tàn phá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách mới có được như ngày hôm nay. Chúng tôi đã đến 9 ấp văn hóa, đến đâu cũng thấy những ngôi nhà khang trang hiện ra giữa màu xanh thơ mộng của vườn cây ăn trái. Trước mỗi ngôi nhà là khoảng sân trồng hoa, kiểng khá đa dạng và phong phú. Cờ Tổ quốc tung bay phất phới đều khắp trước mỗi sân nhà, 100% hộ có điện thắp sáng, có phương tiện nghe nhìn và phương tiện đi lại. Chị Nguyễn Thị Mãnh-Bí thư Đảng ủy xã cho biết, trong những năm qua, đặc biệt là 3 năm gần đây, xã An Khánh không ngừng đổi mới. Các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội và đời sống nhân dân luôn được cải thiện, nâng cao. Để đạt được xã văn hóa như ngày hôm nay cũng nhờ vào sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao về ý chí, hành động của Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xã. Qua lời giới thiệu của chị Bí thư và những gì trông thấy, quả thật cuộc sống người dân An Khánh đã được cải thiện rõ rệt. Toàn xã có 569 hộ giàu, 879 hộ khá, 679 hộ trung bình, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,16% (214 hộ). Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, toàn xã có 2.336 hộ (đạt 100%) được cấp bằng gia đình văn hóa, hầu hết các hộ dân đều giữ vững cam kết thực hiện an toàn giao thông, xây dựng gia đình sức khỏe, gia đình hiếu học và hộ, ấp an toàn về an ninh trật tự. Điều đáng quan tâm là nhân dân luôn nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng đời sống theo nghị quyết của Đảng bộ xã, huyện đề ra. Nhân dân đã ứng dụng tốt khoa học-kỹ thuật vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra nhiều mô hình trồng xen, nuôi xen đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong tổng số 825,87 ha đất sản xuất nông nghiệp của xã đã có hơn 55,15% diện tích cây ăn trái có năng suất cao. Loại cây trồng được ưu tiên đầu tư là ca cao xen trong vườn cây ăn trái, vườn dừa, với 317 ha, (đạt 106% chỉ tiêu). Kinh tế của xã phát triển còn dựa vào 54 cơ sở sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, 75 hộ nhận gia công hàng, 11 doanh nghiệp lớn (lau bóng gạo, đóng tàu, Tôn Hoa Sen, kinh doanh phân bón và các doanh nghiệp thu mua ca cao. An Khánh còn có lợi thế về du lịch sinh thái nhờ có vị trí nằm sát sông Tiền, địa bàn có nhiều sông rạch và đặc biệt nhất là từ khi có cầu Rạch Miễu, xã An Khánh trở nên sung túc về kinh doanh du lịch bằng đò máy, đò chèo và tham quan vườn ca cao.
An Khánh trước những ngày đón nhận danh hiệu xã văn hóa, rộn ràng niềm vui. Chúng tôi cảm nhận mỗi con người nơi đây là một bông hoa đẹp đã thể hiện ý chí và nghị lực để An Khánh có ngày hôm nay.