An ninh trật tự trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019

01/01/2019 - 22:08

Các phương tiện đang chờ di chuyển tại ngã tư An Khánh, Châu Thành. Ảnh: Hữu Trí

Các phương tiện đang chờ di chuyển tại ngã tư An Khánh, Châu Thành. Ảnh: Hữu Trí

Trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 2019 (từ 29-12-2018 đến 1-1-2019), Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền qua hình ảnh trực quan Luật Giao thông đường bộ với hơn 600 người dự; tiếp tục phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhân dân. Lực lượng nòng cốt ở cơ sở phối hợp tuần tra 416 cuộc, với hơn 1,4 ngàn lượt lực lượng tham gia. Qua đó, đã phát hiện, giải tán 31 điểm cờ bạc nhỏ lẻ, giáo dục 188 thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh, trật tự và 7 quán hoạt động quá giờ quy định.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ứng trực 100% quân số để tham gia công tác tuần tra kiểm soát và điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến giao thông trọng điểm như: quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu, cầu Mỏ Cày... Từ 17 giờ chiều ngày 1-1-2019, do lưu lượng các phương tiện từ Bến Tre đi TP. Hồ Chí Minh tập trung đông nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe từ cầu Ba Lai kéo dài đến cầu Rạch Miễu. Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực 100% quân số điều tiết lưu thông.

Trước đó, vào ngày 30-12-2018, đoạn đường này cũng đã xảy ra ùn ứ do lưu lượng xe từ Bến Tre đi TP. Hồ Chí Minh tăng đột biến. Trạm thu phí BOT Cầu Rạch Miễu đã xả trạm, không thu phí từ 17 giờ đến 21 giờ.

Cơ quan công an triệt phá 4 vụ đánh bạc, tạm giữ 5 bộ bài, 10 điện thoại di động, 29 xe mô tô và 96,57 triệu đồng, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý; bắt quả tang 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (TP. Bến Tre), 1 vụ có hành vi kích dục cho khách tại quán gội đầu (Bình Đại); bắt 2 đối tượng có quyết định truy nã, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Ngoài ra, các ngành chức năng đã phối hợp kiểm tra lập biên bản vi phạm 10 trường hợp khai thác cát sông trái phép, kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra 35 cơ quan, doanh nghiệp về công tác phòng cháy, chữa cháy; mời gọi giáo dục răn đe, buộc cam kết không tái phạm 240 đối tượng các loại…

* Từ 29-12-2018 đến 1-1-2019, hơn 49,5 ngàn lượt du khách đến tham quan du lịch tại các địa điểm du lịch, văn hóa trên toàn tỉnh, doanh thu ước đạt 23 tỷ đồng. Hầu hết địa điểm du lịch đều đảm bảo các điều kiện theo quy định về phục vụ du khách, tạo hình ảnh đẹp về du lịch Bến Tre an toàn, thân thiện. Ông Võ Tấn Bình - Trưởng Ban quản lý Khu du lịch di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển tại tỉnh cho biết, tổng lượt khách đến tham quan tại Cồn Bửng là 15 ngàn lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

* Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban, trung tâm trực thuộc sở và yêu cầu các đơn vị vận tải công cộng như xe buýt tăng tần suất chạy xe. Phía Trung tâm Quản lý phà và bến xe cho biết, dịp Tết dương lịch, bến xe không có kế hoạch lên giá vé xe, giá vé vẫn giữ nguyên như ngày thường.

PV - CTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN