BDK - Về đích xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, đây là tiền đề vững chắc để An Phước (Châu Thành) quyết tâm xây dựng thành công xã NTM nâng cao. Với thành quả đạt được, kinh tế - xã hội An Phước có bước đột phá toàn diện, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 68,72 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,97%.
Giao thông xã An Phước thông thoáng tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ
Chủ tịch UBND xã An Phước Trần Thị Châu Giang - Trưởng ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã cho biết, so với năm 2020, đến nay, hạ tầng kinh tế - xã hội của An Phước được đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Hệ thống trục đường chính, đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê-tông hóa rộng rãi, bằng phẳng, thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển sản xuất, dịch vụ. Đây được xem là lợi thế góp phần phát triển giao thông, vận chuyển hàng hóa của người dân trong thời gian tới. Hệ thống cống, đập, đê điều được đầu tư nâng cấp, khép kín đảm bảo nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đảm bảo phòng chống hạn măn.
Hệ thống lưới điện trung, hạ thế và các trạm phân phối điện được quan tâm cải tạo, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn trong phục vụ sản xuất và sinh hoạt, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn đạt 100%. Cơ sở vật chất văn hóa đảm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động cộng đồng cho người dân. Xã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng, góp phần nâng chất. Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn tăng đạt 93,33%.
Kinh tế nông nghiệp của xã phát triển theo hướng cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích. Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, an toàn phù hợp với lợi thế địa phương. Xã có 2 loại cây chủ lực là dừa và bưởi chiếm 254,9ha. Hợp tác xã đã thực hiện được các dịch vụ: Dịch vụ giới thiệu, liên kết tiêu thụ và tiêu thụ sản phẩm trên cây bưởi, hợp đồng hợp tác với Công ty Xuất nhập khẩu Phú Nga; dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào: hợp đồng cung cấp phân bón với Công ty Cánh Đồng Xanh. Xã có 3 sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao. Đến nay trên địa bàn xã có 30 doanh nghiệp đang hoạt động với 420 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể.
“Hàng năm, Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được cơ quan có thẩm quyền cấp trên công nhận đạt loại vững mạnh; các tổ chức chính trị - xã hội được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, UBND xã đạt chính quyền trong sạch, vững mạnh”, Chủ tịch UBND xã Trần Thị Châu Giang nhấn mạnh.
Phát huy nội lực từ trong dân
Xác định xây dựng NTM là chương trình lâu dài và xuyên suốt, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã An Phước đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng thành công xã NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị và triển khai rộng rãi ra nhân dân để dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của mình là cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng NTM nâng cao.
Ban Quản lý xã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các văn bản của cấp trên, phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể cho từng thành viên Ban Quản lý. Ban Phát triển ấp bám sát theo văn bản hướng dẫn và nhiệm vụ mà xã phân công thực hiện. Đồng thời, Ban Quản lý xã theo dõi, kiểm tra, giám sát trên từng tiêu chí, chỉ đạo Ban Phát triển các ấp lập kế hoạch cụ thể tham gia thực hiện theo nội dung của từng tiêu chí.
“Về đích xã NTM năm 2020, đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân An Phước xây dựng thành công xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Ban Chỉ đạo xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng NTM nâng cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nội dung Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao được quán triệt sâu trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng”, Chủ tịch UBND xã Trần Thị Châu Giang cho biết.
“Phát huy truyền thống xã An toàn khu, toàn xã có 288 gia đình có công với cách mạng, trong đó có 149 liệt sĩ, có 24 bà mẹ Việt Nam anh hùng (1 mẹ hiện đang còn sống), 139 thương bệnh binh. Xã được công nhận xã văn hóa năm 2010 và xã NTM vào năm 2020 và đến nay, xã xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí NTM nâng cao là kết quả của sự nỗ lực hết mình của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận thống nhất cao của nhân dân xã nhà và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các ngành cấp trên”.