An Thới thi đua đồng khởi mới trên lĩnh vực an ninh trật tự

25/04/2018 - 06:41

Phát huy tinh thần Đồng khởi năm xưa, Đảng bộ và nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tích cực thực hiện phong trào thi đua Đồng khởi mới theo chủ trương của Tỉnh ủy. Trong đó, an ninh trật tự (ANTT) được Huyện ủy xác định là một trong hai lĩnh vực trọng tâm, cần tập trung tạo bước đột phá. Cụ thể hóa vấn đề này, cuối năm 2016, Huyện ủy Mỏ Cày Nam đã phát động phong trào thi đua Đồng khởi mới trên lĩnh vực ANTT. An Thới là xã được chọn làm điểm để thực hiện phong trào.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thông qua các buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thông qua các buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản.

Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực

Phong trào thi đua Đồng khởi mới trên lĩnh vực ANTT đặt ra 3 nội dung trọng tâm: xây dựng lực lượng chính trị làm nòng cốt để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác đảm bảo ANTT; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xử lý dứt điểm những vụ việc nổi lên về ANTT trên địa bàn, không để hình thành điểm nóng.

Để thực hiện tốt phong trào, Đảng ủy Công an huyện đã phối hợp với Đảng ủy xã An Thới tiến hành quán triệt nội dung, mục đích, biện pháp xây dựng phong trào trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ chủ chốt các ngành, đoàn thể cấp xã và chi bộ các ấp, sau đó triển khai rộng rãi đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc làm này nhằm giúp hệ thống chính trị của xã thống nhất nhận thức về phong trào, nâng cao trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong công tác đảm bảo ANTT; tuyên truyền, phổ biến để nhân dân trong xã biết và hưởng ứng thực hiện. Ông Trần Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy xã An Thới, cho biết: “Kết quả lớn nhất sau thời gian triển khai thực hiện phong trào là ý thức trách nhiệm tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt. Các tổ chức nòng cốt giữ gìn ANTT tại cơ sở được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động; công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể được thực hiện chặt chẽ hơn. Đây là những yếu tố quan trọng làm cho tình hình ANTT tại An Thới ngày càng ổn định”.

Hưởng ứng phong trào thi đua Đồng khởi mới trên lĩnh vực ANTT, các ngành, đoàn thể của xã An Thới đều có kế hoạch thực hiện phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh xã đã nhận quản lý, cảm hóa, giáo dục 37 thanh niên từng có quá khứ lầm lỗi và có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa phương. Đến nay, những trường hợp này đều đã tiến bộ, không còn tái phạm và hầu hết đã có công việc ổn định.

Không phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông

Để phong trào thi đua Đồng khởi mới trên lĩnh vực ANTT đến được với từng người dân, An Thới đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, loa tuyên truyền lưu động của xã và tổ chức 125 buổi tuyên truyền qua tổ nhân dân tự quản, với trên 2.000 người tham dự. Qua công tác tuyên truyền, đông đảo bà con đều nhận thấy rõ lợi ích từ việc thực hiện phong trào đối với cuộc sống của bản thân và gia đình mình, từ đó tự nguyện hưởng ứng. Có thể mức độ tham gia thực hiện phong trào khác nhau nhưng trước hết ở mỗi người, mỗi gia đình đều đã nâng cao tinh thần cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, tự giác bảo quản tài sản và quản lý thân nhân trong gia đình. Từ khi thực hiện phong trào đến nay, tình trạng trộm cắp tài sản và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên giảm rõ rệt. Đáng chú ý, nhân dân đã cung cấp cho công an xã 72 tin tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

Song song đó, Công an huyện đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn giúp Công an xã củng cố các tổ chức nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, góp phần làm trong sạch địa bàn. Từ khi triển khai thực hiện phong trào, xã An Thới đã củng cố hoạt động của 22 tổ nhân dân tự quản, 8 hội đồng bảo vệ ANTT, 8 đội dân phòng; triệt xóa 6 tụ điểm đánh bạc, giải tán 28 điểm cờ bạc nhỏ lẻ; đưa 118 trường hợp vào diện quản lý; gọi răn đe giáo dục 132 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp vi phạm. Công an huyện cũng đã điều tra làm rõ 3 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, bắt và khởi tố 3 bị can. Chính vì vậy, tình hình ANTT trên địa bàn xã ngày càng ổn định, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông đều được kéo giảm. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, xã không xảy ra phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông.

Phong trào thi đua Đồng khởi mới trên lĩnh vực ANTT đã tạo nên những bước chuyển tích cực, lan tỏa vào đời sống, sinh hoạt của cán bộ và nhân dân xã An Thới. Với chủ trương đúng đắn của cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, phong trào đã trở thành nhân tố tích cực huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân làm nên cuộc Đồng khởi mới trên lĩnh vực ANTT, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Bài, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN