An Thuận xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

16/04/2024 - 21:18

BDK.VN - An Thuận được công nhận xã văn hóa vào năm 2009, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực. Xã được sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ các ngành tỉnh, huyện trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM). Bên cạnh đó, xã luôn chú trọng thực hiện tuyên truyền về chương trình nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Diện tích nuôi tôm ngày càng mở rộng đem lại thu nhập cao cho người dân.

Đến nay, bộ mặt nông thôn xã An Thuận đã có nhiều khởi sắc, diện mạo một NTM được hình thành, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên, kinh tế - xã hội chuyển dịch đúng hướng, phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực cây trồng, vật nuôi, đánh bắt thủy hải sản góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hệ thống giao thông nông thôn của xã tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện vận chuyển, giao lưu hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ tiểu thủ công nghiệp. Hệ thống công trình thủy lợi của xã đảm bảo phục vụ kịp thời cho việc tưới và tiêu nước cho 873,15/970,17ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Hiện tại toàn xã có 970,17ha đất sản xuất nông nghiệp, 138,94ha trồng cây lâu năm, 462,79ha đất nuôi trồng thủy sản, phù hợp so với lộ trình quy hoạch NTM. Trong mọi điều kiện thời tiết, các công trình thủy lợi đều đảm bảo chủ động phục vụ trên 90% nhu cầu về tưới, đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ".

Qua đó, ngành nông nghiệp trên địa bàn xã được xác định là ngành kinh tế chủ lực để phát triển nông thôn. Trong những năm qua, giá trị sản xuất nông nghiệp mang lại kinh tế cao. Diện tích trồng lúa 450ha, trong đó có 200ha sạ lúa ngắn ngày gồm các loại: Đài Thơm 8, OM 18, OM 4900; Chăn nuôi bò, dê, gà, heo cũng mang lại kinh tế cao cho người dân, tổng đàn gia súc gia cầm 26.000 con. Diện tích ao nuôi quảng canh là 740ha, diện tích nuôi quảng canh phần lớn là nuôi tôm càng xanh khoảng 455ha, sản lượng quảng canh đạt 145 tấn. Đối với nuôi thâm canh, đã thả nuôi diện tích lũy kế trên số lần nuôi là 195ha (diện tích ao là 150ha) đã có 150ha thu hoạch, tổng sản lượng nuôi là 1.015 tấn, trong đó nuôi có ứng dụng công nghệ cao là 40ha mang lại kinh tế cao cho người dân.

Song song đó, các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển tương đối ổn định. Toàn xã có 46 cơ sở tiểu thủ công nghiệp chủ yếu như: mộc gia dụng, gia công đan dây nhựa khung sắt, may gia công, may mặc, cơ khí, sản xuất nhang, gia công nguyên liệu chế biến mắm ruốc, xay xát… góp phần giải quyết cho 240 lao động có việc làm ổn định tại địa phương. Thương mại, dịch vụ từng bước chuyển biến về quy mô dịch vụ. Đến thời điểm này xã có 10 công ty, doanh nghiệp tư nhân và 540 hộ kinh doanh cá thể, đã giải quyết cho 1.000 lao động tại chỗ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Ngoài ra, hàng năm, xã phối hợp với đơn vị ban ngành mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, các đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định chủ yếu tập trung vào những vật nuôi có hiệu quả kinh tế và phù hợp điều kiện của địa phương.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, xã đã lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng NTM, đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung đầu tư thế mạnh là dừa hữu cơ, kết hợp với chăn nuôi. Vận động người dân tham gia vào các tổ hợp tác, từ đó bước đầu đã hình thành các mối liên kết trong sản xuất; dần thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Đến nay, xã đã thành lập được 1 hợp tác xã nông nghiệp với 166 thành viên. Các tổ hợp tác được quan tâm củng cố nâng chất lượng hoạt động. Toàn xã có 5 tổ hợp tác được thành lập theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Các hoạt động hỗ trợ cho tổ hợp tác được thực hiện khá tốt. Phối hợp với các ngành tỉnh, huyện tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm hạn chế dịch bệnh, tăng năng suất. Góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 58,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 2,93%.

Nhìn chung, kết quả công tác xây dựng NTM đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Diện mạo xã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; mức độ hưởng thụ về văn hóa, y tế, giáo dục, chất lượng cuộc sống, thu nhập người dân nông thôn được nâng lên. Kinh tế - xã hội phát triển, hệ thống chính trị, an ninh trật tự khu vực nông thôn được bảo đảm và giữ vững.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nhiều mô hình hay có hiệu quả được nhân rộng, tạo được các mối liên kết trong sản xuất. Tập trung ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chú trọng các tiêu chí có xu hướng sụt giảm. Vận động hộ dân tham gia hợp tác xã, các mô hình sản xuất để tăng thu nhập cho người dân.

Bài, ảnh: Thái Hòa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN