Vừa phải hít khói bụi, vừa mất thời gian là vấn đề mà không ít phụ huynh gặp phải khi đưa rước con đi học, do cảnh ùn tắc giao thông trước cổng trường. Những biện pháp nhằm giảm tình trạng chen lấn, ùn tắc trước cổng trường cho thấy nỗ lực của ngành chức năng trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT), đồng thời hình thành nếp sống văn minh ở cộng đồng.
Trên địa bàn TP. Bến Tre, trục đại lộ Đồng Khởi có 2 trường tiểu học là Phú Thọ và Bến Tre nằm đối diện nhau, tuyến đường Lê Quí Đôn có Trường THPT Chuyên Bến Tre và Trường THCS TP. Bến Tre nằm kề nhau. Đa số học sinh được người thân đưa đón, vì thế cư dân thành phố không lạ gì chuyện phụ huynh đậu xe tràn lan trước cổng trường, lấn chiếm cả lòng, lề đường vào giờ cao điểm. Xe qua lại ở đoạn đường này thường phải di chuyển chậm và rất thận trọng vì nguy cơ va quẹt khá cao. Trước thực trạng trên, bên cạnh việc triển khai các công văn chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hầu hết cán bộ, giáo viên và học sinh về Luật ATGT đường bộ, từ đầu năm đến nay không có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Thêm vào đó, ngành còn tổ chức tốt các hoạt động, hội thi cũng như lồng ghép vào chương trình giáo dục môn đạo đức, giáo dục công dân nhằm giáo dục học sinh ý thức tham gia giao thông.

Nhiều phụ huynh đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường chờ đón con giờ tan học.
(Ảnh chụp lúc 16 giờ 45 phút ngày 12-9-2012 gần cổng phụ Trường Tiểu học Bến Tre, đường 3-2, phường 2).
Một số công tác mà ngành giáo dục thành phố đã chỉ đạo các trường thực hiện như: Cam kết trách nhiệm giữa đơn vị với Ban ATGT xã, phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bến Tre về đảm bảo ATGT, nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục học sinh đội mũ bảo hiểm… thực hiện tốt các nội dung về nếp sống văn minh đô thị trong nhà trường. Tổ chức công đoàn, chi đoàn, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền ATGT qua hình ảnh trực quan, tiểu phẩm… cho học sinh. Phối hợp tốt với công an địa phương, khu phố hỗ trợ trường học trong giờ cao điểm, thực hiện tốt an ninh trật tự trước cổng trường. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bến Tre, từ đầu năm đến nay, tổng số tiết học có lồng ghép nội dung giáo dục ATGT là 822, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh là 23 lượt, cho cán bộ giáo viên, công nhân viên là 155 lượt cùng hàng trăm giờ phát thanh măng non và pa-nô, áp-phích tuyên truyền ATGT. Hàng năm, các trường THCS đều tổ chức thi tìm hiểu Luật ATGT đường bộ cấp trường và chọn đội tuyển dự thi cấp thành phố. 100% trường thực hiện cam kết trách nhiệm giữa đơn vị với Ban ATGT xã, phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bến Tre về đảm bảo ATGT; cam kết của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh với hiệu trưởng nhà trường không vi phạm qui định của pháp luật về trật tự ATGT.
Qua thực hiện chênh lệch giờ (vào học, tan học việc tổ chức học khoảng 15 phút) giữa các trường nằm trên một tuyến đường, một số trường như Tiểu học Bến Tre và Tiểu học Phú Thọ còn phân luồng học sinh ra khỏi trường ở những cổng phụ khác nhau, việc làm này cũng góp phần tích cực chống ùn tắc giao thông trước cổng trường. Tuy nhiên, phần vỉa hè chưa đủ rộng để đáp ứng nhu cầu đỗ xe của phụ huynh học sinh.
Lập lại trật tự giao thông trước cổng trường không chỉ là vấn đề an toàn cho người và phương tiện lưu thông mà còn là hình ảnh đẹp của một đô thị văn minh, nhất là tạo thành nếp sinh hoạt tốt trong mắt con trẻ.