Ấp Long An xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

23/02/2022 - 06:19

BDK - Ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại có diện tích tự nhiên hơn 212ha (trong đó diện tích đất sản xuất trên 170ha); 630 hộ dân với hơn 2,1 ngàn nhân khẩu, sinh hoạt ở 22 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Chi bộ (CB) ấp Long An có nhiều hoạt động nổi bật với thành tích 2 năm liền (2020 - 2021) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể cán bộ, đảng viên CB ấp đang nỗ lực phấn đấu xây dựng CB đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD).

Đường nông thôn ấp Long An, xã Long Hòa.

Đường nông thôn ấp Long An, xã Long Hòa.

Nâng chất hoạt động

Bí thư CB - Trưởng ấp Long An Lê Bửu Hoàng Mỹ cho biết: CB luôn quan tâm công tác chính trị tư tưởng; tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của từng đồng chí và chất lượng hoạt động CB đạt hiệu quả cao.

CB ấp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Người dân trong ấp nhiệt tình đóng góp ý kiến từng công việc như các công trình xây dựng cầu, đường tại xã. Đồng thời, tích cực phản ánh các vấn đề của địa phương như tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Theo Bí thư CB - Trưởng ấp Lê Bửu Hoàng Mỹ, CB có 36 đảng viên, ngoại trừ 14 đảng viên miễn sinh hoạt do già yếu, đi làm ăn xa, còn lại 22 đồng chí đều rất nhiệt tình với công việc. CB duy trì nền nếp sinh hoạt hàng tháng, gắn với sinh hoạt chuyên đề hàng quý, bám sát vào nội dung hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Đảng viên CB ấp Long An gương mẫu đi đầu trong các phong trào và làm nòng cốt trong các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. CB không có trường hợp vi phạm, chất lượng công tác của đảng viên từng bước được nâng lên.

CB ấp thường xuyên quan tâm nâng chất hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, Ban công tác Mặt trận ấp, các đoàn thể và tổ NDTQ đều đạt vững mạnh. Cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách các tổ đều bám sát cơ sở, duy trì nền nếp sinh hoạt hàng tháng và nâng chất hoạt động tổ NDTQ.

Tích cực thi đua

Với sự nỗ lực phấn đấu cao, tập thể CB ấp Long An đã góp phần cùng Đảng bộ xã thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. CB ấp thực hiện tốt kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Cán bộ, đảng viên CB luôn gương mẫu đi đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: tập trung xây dựng đạt các tiêu chí về CB TSVMTD; vận động đóng góp xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn...

Hàng năm, ấp Long An đều có mô hình dân vận khéo (DVK) hiệu quả được cấp trên công nhận. Năm 2021, ấp thực hiện mô hình DVK “Sáng, xanh, sạch, đẹp” trên tuyến đường liên tổ 9-10-11-12-13 với kinh phí trên 180 triệu đồng, do nhân dân đóng góp. Các đảng viên tích cực hiến đất, hoa màu, ngày công lao động (trị giá hàng trăm triệu đồng) để nâng cấp hoàn chỉnh lộ nông thôn.

Trên lĩnh vực đời sống kinh tế, ấp Long An đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều đợt tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân; hỗ trợ dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình; phát triển các mô hình trồng xen, nuôi xen đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập và giảm hộ nghèo. Hiện ấp còn 15 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,38%); thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm.

Trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, CB ấp đã vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, công sức, hiến đất và hoa màu để xây dựng các công trình phúc lợi, cầu, đường nông thôn, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Ấp có 19/22 tổ NDTQ được công nhận vững mạnh, 3 tổ khá; Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ấp đều đạt mạnh và hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể cán bộ, nhân dân ấp Long An được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền (2020 - 2021) và nhiều cá nhân được cấp trên tặng bằng khen, giấy khen.

“Cán bộ, đảng viên ấp Long An đều nhiệt tình công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. CB ấp có nhiều đảng viên điển hình trong đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã tạo sự lan tỏa rộng trong quần chúng nhân dân. CB ấp Long An đang nỗ lực phấn đấu đạt CB TSVMTD trong năm 2022”.

(Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hòa Lê Thị Mỹ)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN