
Bà Trần Thị Nga (bên trái) dệt thảm xơ dừa tại cơ sở của em gái ruột thứ 6.
Năm 2014, Tổ từ thiện ấp Tân Lộc được thành lập. Bà Trần Thị Nga làm tổ trưởng. Khi mới thành lập, thành viên gia đình bà Tư Nga gom góp kinh phí tạo nguồn quỹ làm từ thiện. “Tiếng lành đồn xa” cùng việc làm tích cực và hiệu quả thiết thực, từ Tổ từ thiện đã nâng lên thành Hội từ thiện ấp Tân Lộc với 13 thành viên nòng cốt. Bà Tư Nga ra sức vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm ở địa phương và Việt kiều đóng góp kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật ở địa phương. Hiện nay, quỹ hoạt động từ thiện thường xuyên của hội khoảng 10 triệu đồng. Đối với những trường hợp cần hỗ trợ đột xuất, bà tạm ứng tiền của bản thân để hỗ trợ kịp thời.
Từ năm 2014 đến nay, Hội từ thiện ấp Tân Lộc đã trao 5.400 phần quà, với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. Trung bình một quý, hội tổ chức phát hơn 150 phần quà (gạo, mì, nước tương, đường và bột ngọt) cho người nghèo ở địa phương, tương ứng thành tiền 300 ngàn đồng/phần. Hưởng ứng phong trào “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cấp trên phát động, bà Tư Nga cùng thành viên Hội từ thiện ấp Tân Lộc vận động kinh phí mạnh thường quân trao tặng 390 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật ở địa phương, với tổng trị giá 97,5 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn vận động thành lập 2 tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế, có 27 thành viên tham gia, giúp 27 chị tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Trong năm 2022, bà Tư Nga vận động mạnh thường quân hoàn thành 3 tuyến đường giao thông nông thôn liên tổ NDTQ thuộc ấp văn hóa Tân Lộc (liên tổ NDTQ số 17 và 26 dài trên 1km; liên tổ NDTQ số 21 và 22 hơn 0,5km; liên tổ NDTQ số 12 đến cầu Mặt Hàng khoảng 0,5km, nối vào trung tâm UBND xã Tân Hội) với tổng kinh phí xây dựng trên 160 triệu đồng. Trong năm 2022, bà cùng các thành viên Hội từ thiện vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí 29 triệu đồng để lo tang sự cho hội viên, phụ nữ nghèo, neo đơn và bệnh tật ở địa phương.
Trong công tác Hội LHPN, bà luôn tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ địa phương thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà vận động nhân dân trong ấp thực hiện tốt tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Ngoài làm Chi hội phó Phụ nữ ấp Tân Lộc, Hội trưởng Hội từ thiện ấp Tân Lộc, bà Tư Nga còn là Đội trưởng Đội thể dục dưỡng sinh và Đội văn nghệ của ấp; thành viên Đội bóng chuyền người cao tuổi, Đội bóng đá nữ trong ấp; cố vấn hoạt động của Đội múa lân thiếu nhi địa phương.
Bà Tư Nga chia sẻ, bản thân kỳ vọng ngày càng có nhiều mạnh thường quân hay nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí cho Hội từ thiện giúp đỡ địa phương, nhất là tạo kinh phí hoàn thành xây dựng những lộ giao thông nông thôn còn dang dở. Tạo dựng được nguỗn quỹ Hội từ thiện ấp Tân Lộc ngày càng vững mạnh để luôn sẵn sàng chung tay giải quyết những vấn đề khó khăn cùng địa phương khi có trường hợp đột xuất cần giải quyết.
|
“Cô Trần Thị Nga là một cán bộ hội nhiệt tình, hết lòng vì địa phương. Bất kỳ lĩnh vực nào, cô luôn dành trọn tâm huyết thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô Tư Nga mẫu mực trong gia đình để con cháu noi theo, sống giản dị giữa đời thường và luôn mạnh mẽ trong cuộc sống, tử tế và nhân hậu. Hơn thế nữa, cô còn là một tấm gương sáng trong công tác vận động thực hiện an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương”.
(Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hội Phan Thị Châu Loan)
|
Bài, ảnh: Lê Đệ