Đến hết năm 2009, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Ba Tri đã đạt được kết quả tích cực, với sự khởi đầu là việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức.
Từ huyện tới xã, 5 chuẩn mực đạo đức cơ bản đã được công khai ra dân, bao gồm các nội dung: Đối với Tổ quốc; đối với nhân dân; đối với đồng chí, đồng nghiệp; đối với công việc và bản thân. Người dân ngoài việc hưởng ứng cuộc vận động còn dựa vào các chuẩn mực đạo đức để tham gia giám sát, kiểm tra, góp ý cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CBĐV-CCVC). Các tổ chức Đảng đưa việc đánh giá kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009 về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác đã được triển khai thực hiện tập trung, nghiêm túc, đúng kế hoạch. Huyện đã tổ chức 38 lớp, có 3.576/3.635 đảng viên dự học. Phong trào lan tỏa, đã xuất hiện nhiều việc làm hay, cá nhân xuất sắc. Đài Truyền thanh huyện duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong chương trình truyền thanh hàng ngày. Bản tin nội bộ của huyện đăng nhiều tin, bài viết về cuộc vận động. Thị trấn Ba Tri tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác trong các tổ NDTQ. Xã Đoàn Bảo Thuận xây dựng trang web “Học tập và làm theo lời Bác”, được nhiều người truy cập. Một số xã như Phú Ngãi, An Phú Trung, Mỹ Chánh… gắn cuộc vận động với việc xây dựng xã văn hóa, ấp văn hóa, phát động hộ dân treo ảnh Bác Hồ. Việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép vào môn Đạo đức và Giáo dục công dân. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Đội các trường còn tổ chức giao lưu, dã ngoại, về nguồn… kể chuyện về Bác nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh. Trường THPT Sương Nguyệt Anh đã tổ chức tốt việc kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh liên tục ba năm qua.
Với những kết quả đạt được, năm 2009, các địa phương, đơn vị đã bình chọn được 62 cá nhân và 21 tập thể điển hình trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Lương y Huỳnh Công Trận (xã Tân Thủy) và Hội Đông y huyện.
Theo đánh giá của ban chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện, qua thời gian triển khai và thực hiện cuộc vận động, kết quả “làm theo” ngày càng chuyển biến tích cực; ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của CBĐV- CCVC có chuyển biến tốt, xây dựng lề lối làm việc tốt, hạn chế gây phiền hà cho nhân dân.
Tuy nhiên, cuộc vận động vẫn còn một số hạn chế như: việc bình chọn, biểu dương, nhân rộng các điển hình còn chậm, chưa sâu rộng; còn lúng túng trong khâu đánh giá kết quả “làm theo”; tuyên truyền cuộc vận động ra dân chưa đều khắp, kể cả chức sắc, tín đồ tôn giáo, doanh nghiệp; công tác tuyên truyền, cổ động chưa thường xuyên; việc tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí còn hạn chế; còn một bộ phận CB, ĐV chưa thật sự quan tâm đến cuộc vận động; tình hình khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra… Bước vào năm thứ 4 của cuộc vận động, huyện đang tập trung phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt hạn chế, với quyết tâm đạt được kết quả cao hơn.