Ba Tri phục hồi kinh tế sau hạn mặn, dịch Covid 19

11/10/2020 - 19:21

BDK - Trong 9 tháng năm 2020, kinh tế huyện bị tác động tiêu cực do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi, hạn mặn xâm nhập sớm và sâu trên toàn địa bàn, cùng với đó là dịch Covid-19. Ước tính thiệt hại do hạn mặn trên 130 tỷ đồng; dịch Covid-19 làm nhiều ngành sản xuất, dịch vụ bị đình trệ, gây gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ, giá cả hàng hóa biến động.

Dự án bò sữa phát triển, người nuôi có thu nhập khá.

Nuôi bò giúp người dân có thu nhập khá.

Để khắc phục khó khăn, UBND huyện đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp kịp thời, cùng sự vào cuộc tích cực của MTTQ, đoàn thể, các cấp, các ngành, các địa phương nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn mặn, dịch bệnh gây ra. Huyện tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp canh tác lúa sau hạn mặn. Vụ lúa Hè Thu năm 2020, toàn huyện gieo sạ 10.200ha, đạt 91,07% kế hoạch, đang bước vào thu hoạch năng suất đạt 4 tấn/ha.

Chăn nuôi bò tiếp tục phát triển với tổng đàn trên 100 ngàn con, giá cả các sản phẩm bò: thịt tinh 20 triệu đồng/tạ được tiêu thụ mạnh, bò đực giống siêu thịt từ 20 - 25 triệu đồng/con, bò cái giống từ 12 - 16 triệu đồng/con. Dự án bò sữa hiện đang triển khai tại 14 xã với tổng đàn 2.247 con, có 722 bò sữa F1, F2 đang khai thác sữa, sản lượng 5.600kg/ngày, giá bán từ 11 - 14 ngàn đồng/kg sữa tươi.

Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 93.974 tấn, đạt 74,69% kế hoạch (KH) năm; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 750 tỷ đồng, đạt 70% KH. Cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức thu hút được 9 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, với diện tích 9,5ha. Cụm công nghiệp An Hòa Tây, nhà đầu tư ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện đo đạc giải phóng mặt bằng. Tổng thu ngân sách đạt 464,5 tỷ đồng, đạt 67,7% KH năm.

Giải pháp phát triển kinh tế thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống hạn mặn; định hướng người dân phát triển sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu và tình hình xâm nhập mặn. Tập trung theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không nuôi tôm biển sai quy hoạch. Tiếp tục vận động, tuyên truyền cho ngư dân về chủ trương, chính sách, pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt xa bờ.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trở lại sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19. Đầu tư xây dựng hạ tầng, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp năm 2020. Củng cố, nâng chất các hợp tác xã, đặc biệt là phát triển và sử dụng hiệu quả các nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đã được công nhận như: nhãn hiệu Bò Ba Tri; chứng nhận rau hữu cơ; thương hiệu tôm, cá khô...

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN