Ba Tri sơ kết công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự

04/06/2020 - 15:36

BDK.VN - Ngày 4-6-2020, huyện Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng đến dự.

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng trao bằng khen cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng trao bằng khen cho các cá nhân.

Trong năm qua, Công an huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó, người dân ý thức và tích cực tham gia phong trào toàn dân giữ gìn an ninh trật tự. Trong năm qua, người dân và các tổ chức nòng cốt cung cấp 221 tin có giá trị, giúp cơ quan Công an làm rõ 43/51 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá 32 nhóm thanh thiếu niên tự tập về đêm có biểu hiện vi phạm pháp luật, 81 lượt tụ điểm tệ nạn xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng đề nghị: Ngành chức năng cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân rộng các điển hình, mô hình “tự phòng, tự quản”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào đảm bảo có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 512 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Tin, ảnh: Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN