
Ba Tri phát triển mạnh đàn bò sữa.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Theo đánh giá của Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Văn Chương, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt được kết quả đáng kể. Sản xuất công nghiệp, thương mại phục hồi; doanh nghiệp đã trở lại hoạt động và ổn định sản xuất, kinh doanh, người lao động trở lại làm việc. Việc mời gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách đạt được kết quả khả quan; công tác phòng chống hạn mặn được thực hiện tốt, vụ lúa Thu Đông năm 2020 không bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn; ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi (trong đó đảm bảo chi cho công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội). Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh được quan tâm thực hiện quyết liệt; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cơ cấu kinh tế khu vực I là 47,53%; khu vực II là 16,30%; khu vực III là 36,17%. Dịch Covid-19 đã tác động đến toàn bộ nền kinh tế, cơ cấu kinh tế giữa các khu vực có sự chuyển dịch đáng kể, khu vực I và II biến động mạnh so với năm 2020, cụ thể: khu vực I chiếm 47,53%, tăng 16,3% so với kế hoạch (KH) năm 2021; khu vực II chiếm 16,30% so với KH năm, giảm 16,88%; khu vực III tương đối ổn định chiếm 36,17%, tăng 0,58% so với KH năm.
Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tuy chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo sản xuất, tăng trưởng nhẹ so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 10.517 tỷ đồng, đạt 106,74% KH năm 2021, tăng 9,75% so với năm 2020. Tổng diện tích gieo sạ niên vụ 2021 là 18.114ha, đạt 95,49% KH năm 2021, giảm 13,18% so với năm 2020. Tổng sản lượng đạt 95.238 tấn, đạt 115,23% KH, giảm 3,32% so với năm 2020. Diện tích và sản lượng giảm do người dân chuyển một phần diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng dừa và trồng cỏ nuôi bò. Quy mô tổng đàn bò toàn huyện có 107.454 con, đàn heo 21.000 con. Đàn bò sữa có 2.247 con, hiện tại có 700 bò sữa F1, F2 đang khai thác sữa, với số lượng 6.800kg/ngày, giá bán 11.000 - 14.500 đồng/kg sữa tươi. Huyện phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Hòa. Đến nay, tổng số cơ sở được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” là 6 cơ sở.
Thực hiện “mục tiêu kép”
Phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đã được Ba Tri tập trung trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê, bên cạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng thì nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thích ứng với điều kiện dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Theo đó, huyện thực hiện khẩn trương, quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành, các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác… thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 để sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ an toàn, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đã xác định. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện; tổ chức lại sản xuất, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Huyện tiếp tục khai thác lợi thế từ biển, chuyển trọng tâm phát triển về hướng Đông theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trên 2 cột trụ chính là nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Tiếp tục phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, diện tích 3.705ha, tập trung phát triển 500ha nuôi tôm công nghệ cao để nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đạt 125.500 tấn.
Tập trung lãnh đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân, vừa khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện phương châm: “Phòng là cơ bản, là chiến lược, là lâu dài, là quyết định và thường xuyên; chống là quan trọng, phải cụ thể, khoanh vùng hẹp nhất, phải xử lý quyết liệt và khẩn trương”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không hoảng hốt, mất bình tĩnh.
Khẩn trương rà soát đối tượng để tiêm phòng triệt để, bảo đảm không bỏ sót đối tượng tiêm, người bỏ tiêm; xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi. Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược “5K + vắc-xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của người dân + các biện pháp cần thiết khác” trong phòng chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh và quản lý, vận hành xã hội trong tình hình mới.
|
“Năm 2022, huyện sẽ tiếp tục quan tâm củng cố, nhân rộng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, thành lập thêm 1 hợp tác xã và 15 tổ hợp tác, gắn kết chặt chẽ trong sản xuất nông nghiệp từ đầu vào đến đầu ra; chú trọng mở rộng liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân; phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,08% so với năm 2021”.
(Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Văn Chương)
|
Bài, ảnh: Quốc Hùng