
Kè chắn sóng bờ biển Ba Tri, xã Bảo Thuận. Ảnh: Cẩm Trúc
Triển khai nhiều công trình
Huyện Ba Tri có chiều dài bờ biển khoảng 12km dọc theo các xã Bảo Thuận, Tân Thủy và thị trấn Tiệm Tôm. Hệ thống kênh mương tương đối dày, gồm: 794 tuyến kênh, 61 cống, 8 bờ bao trên địa bàn 22 xã, thị trấn. Huyện có tuyến đê biển được thiết kế, đầu tư xây dựng từ năm 2008, quy mô: L=31,026km, đỉnh đê=+3,5m, Bmặt=5,0m. Trên tuyến có 19 cống ngăn triều khẩu độ từ 1,5 - 10m. Hiện tại, tuyến đê chưa được đầu tư nâng cấp theo Quyết định số 667/QĐ-TTg. Hệ thống cống đã được đầu tư xây dựng 11 cống, 5 cống đang triển khai thi công, thuộc công trình đê biển Ba Tri đoạn qua các xã Tân Thủy, Bảo Thạnh, Bảo Thuận và thị trấn Tiệm Tôm, từ nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vay ưu đãi, vốn đối ứng của ngân sách tỉnh và vốn tư nhân.
Đê bao 3 tuyến, L=12,21km. Bờ kè giảm sóng khu vực biển có tổng chiều dài được xây dựng đến nay là 1,175m, trong đó, bờ kè (giai đoạn 1) dài 152m; bờ kè mới (giai đoạn 2+3) dài 1,023km (760m+263m), hiện xây dựng hoàn thành, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Ba Tri có cả hệ thống công trình đê biển, đê bao, bờ bao thủy lợi tương đối lớn. Hầu hết các công trình được xây dựng trong thời gian dài, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp. Cao trình thiết kế giảm, có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng do tác động của triều cường, sạt lở... Hệ thống công trình thủy lợi, đê điều ven các sông lớn (sông Hàm Luông) chưa được khép kín, đồng bộ, đang đầu tư xây dựng 5 cống trên hệ thống đê biển, còn lại 2 cống chưa được đầu tư xây dựng khép kín. Các công trình đê biển hiện có nâng cấp theo Quyết định số 667/QĐ-TTg chưa đồng bộ nên việc phát huy hiệu quả còn hạn chế. Đây cũng là nơi trọng điểm xung yếu của công trình khi có các tình huống thiên tai, nhất là đối với các tình huống nước biển dâng do bão mạnh, siêu bão, xâm nhập mặn, triều cường, lũ thượng nguồn...
Các giải pháp bảo vệ đê điều
Để đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện, đặc biệt tại các vị trí xung yếu, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, đề xuất tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công. Các cống trong mùa mưa, triều cường, giông, bão phải đảm bảo an toàn. Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa mưa bão và thực hiện nghiêm công tác quản lý công trình đê điều trên địa bàn. Kiểm tra, rà soát phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm, đê điều xung yếu, nhất là việc chuẩn bị trên thực tế theo phương châm “4 tại chỗ”.
Xây dựng phương án sơ tán, khắc phục sau thiên tai đảm bảo an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng. Xác định phương án di dân khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thiên tai. Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, vi phạm phạm vi công trình thủy lợi.
Các xã, thị trấn chủ động ứng phó sự cố vỡ đê thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, lực lượng để đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó sự cố, TKCN khi có tình huống vỡ đê xảy ra. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Khắc phục khẩn trương và hiệu quả sau sự cố. Nâng cao năng lực xử lý tình huống. Thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.
Huy động lực lượng tham gia
Lực lượng chủ yếu trong công tác PCTT&TKCN của các xã, thị trấn là đội xung kích xã, do đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã làm đội trưởng. Huy động lực lượng công an, ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và lực lượng Đồn Biên phòng Hàm Luông tham gia hỗ trợ.

Cống 2 cửa nằm trên Khu phố 5, thị trấn Ba Tri góp phần ngăn mặn, trữ ngọt. Ảnh: Trần Xiện
Theo Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng - Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ sâu sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi… huyện được đầu tư nạo vét, sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi, góp phần đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, chăn nuôi; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai xảy ra. Huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Đồn Biên phòng Hàm Luông, Hải đội 2 đóng trên địa bàn huyện… tổ chức tuần tra, kiểm tra đảm bảo tàu thuyền ra vào và hoạt động an toàn trên biển, phòng chống khai thác cát bất hợp pháp.
Về biện pháp công trình, huyện từng bước đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi, đê điều của huyện như: Xây dựng Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa (xã Phú Lễ). Cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng và các công trình thủy lợi nhỏ; các cống đầu mối Bắc Bến Tre và 2 cống đê biển (An Lợi, Bà Bèo) trên địa bàn huyện. Tiếp tục đầu tư mới kè chống sạt lở cồn Ngoài, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận dài 3,7km, kinh phí trên 300 tỷ đồng. Đầu tư nâng cấp đê biển từ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản. Xây dựng kè chống sạt lở tại ấp An Bình, xã An Hiệp và xã Phước Ngãi (hiện đang trình bố trí vốn). Đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi huyện Ba Tri năm 2023 như đã đăng ký.
|
“Hàng năm, huyện tổ chức rà soát, cập nhật kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai. Tập huấn nâng cao năng lực về PCTT cho cán bộ làm công tác PCTT cấp huyện, xã, thị trấn. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; nghiên cứu các loại cây, con giống thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác bảo vệ, khôi phục và trồng mới rừng phòng hộ”.
(Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Tri)
|
Trần Quốc