Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm thực hiện tốt công tác chính sách cho gia đình thanh niên nhập ngũ 

21/03/2025 - 05:29

BDK - Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng xuyên suốt mà Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đã xác định trong các kỳ Đại hội Đảng các cấp. Song song với đó là phải xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ phải “Tinh, gọn, mạnh”, tiến tới xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Vì vậy phải đào tạo, tuyển chọn những cán bộ, chiến sĩ có trình độ, năng lực cao, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, lịch sử chính trị rõ ràng, có tinh thần nhiệt huyết cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Huyện ủy, UBND huyện Giồng Trôm trao nhà cho tân binh nhập ngũ năm 2025. Ảnh: Hồ Lên

Hàng năm, đến đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Giồng Trôm luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành huyện, xã, thị trấn trên địa bàn vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà tài trợ, mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tân binh” cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện theo chủ trương chung của cả nước. Tính từ năm 2020 đến nay đã vận động hỗ trợ xây tặng 19 căn nhà cho gia đình quân nhân tại ngũ và xuất ngũ để ổn định cuộc sống (hỗ trợ 60 triệu đồng/căn); đồng thời các cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên và tặng gần 100 suất quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trước khi lên đường làm nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc để mỗi thanh niên an tâm tư tưởng thực hiện nhiệm vụ trong quân đội.

Qua đó cho thấy kết quả công tác tuyên truyền trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm có nhiều thuận lợi hơn, thanh niên viết đơn tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm sau cao hơn năm trước. Có nhiều gia đình khó khăn về hoàn cảnh kinh tế, cuộc sống nhưng vẫn cho con, em mình đăng ký lên đường thực hiện NVQS. Có lần trò chuyện với thanh niên trúng tuyển NVQS nhưng thuộc diện đối tượng tạm hoãn mà vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, thanh niên tâm sự: “Dù biết rằng gia đình em còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, cha mẹ em đã ly hôn từ lâu, em đang sống với mẹ, nhà đơn chiếc, mẹ lớn tuổi, thường đau bệnh nhưng mẹ vẫn đồng ý cho em viết đơn tình nguyện đăng ký nhập ngũ để xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Em nghe nói môi trường trong quân đội như trường đại học lớn để học tập, rèn luyện mình trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động cho tương lai cuộc sống sau này của bản thân, đồng thời cũng được có cơ hội cống hiến một phần sức trẻ của mình cho Tổ quốc thân yêu. Đây cũng là nguyện vọng của em ấp ủ bấy lâu nay”.

Nhiều chiến sĩ mới cũng bày tỏ: Việc tham gia NVQS cũng là thực hiện lời dạy của Bác “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy ấy luôn khắc ghi mãi mãi cho mỗi thế hệ mai sau không bao giờ quên và luôn gắn với phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội là một nội dung quan trọng không thể thiếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính quyền địa phương các cấp, đây còn là một việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả đối với gia đình có con, em tham gia thực hiện NVQS và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cũng là hình thức tuyên truyền, động viên, cổ vũ cho thanh niên đến tuổi thực hiện NVQS có nhận thức đúng đắn, tự giác chấp hành nghiêm Luật NVQS năm 2015 gắn với thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân Việt Nam đối với đất nước, tuyệt đối không trốn tránh, không chống đối… bên cạnh đó không ngừng nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, an tâm tư tưởng, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 Thiếu tá Hồ Văn Lên

(Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN