 |
Ông Lai Văn Triêm (bên trái) trao giấy chứng nhận cho hội viên mới. Ảnh: CTV |
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi hội Nông dân Khu phố 5 (thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri) luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho nông dân vươn lên làm giàu chính đáng. Bằng tính sáng tạo và linh động của mình, Ban Chấp hành Chi hội đã tìm ra khâu đột phá, cổ vũ và động viên nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống.
Chi hội Nông dân Khu phố 5 được thành lập từ năm 2003, với 37 hội viên, đến nay Chi hội có 4 tổ hội, trên 125 hội viên. Hàng năm, Chi hội vận động cán bộ hội viên và quần chúng nhân dân quán triệt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên. Cụ thể, trong 4 năm qua, Chi hội đã phối hợp tổ chức được 87 cuộc, với trên 2.600 lượt người tham dự. Đặc biệt, Chi hội đã kết hợp triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến với nhân dân. Qua đó, đã góp phần nâng cao lòng tin của nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước; hầu hết hội viên nông dân đều có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tích cực làm theo gương Bác nhằm góp phần xây dựng Chi hội vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Theo Chi hội trưởng Lai Văn Triêm, thông qua các phong trào hành động cách mạng, như: phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng đời sống văn hóa…, vai trò của người nông dân ngày càng thể hiện rõ nét. Trong những năm qua, Chi hội đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến như anh Lê Văn Mộng, anh Võ Minh Sang. Các anh biết sắp xếp thời gian hợp lý, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và giúp đỡ hội viên nghèo gặp khó khăn. Phong trào giúp nhau vượt khó được phát huy với nhiều hình thức, nhiều hộ nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi; đến nay, đã có 4 hộ thoát nghèo, Chi hội tiếp tục tạo điều kiện cho 6 hộ còn lại thoát nghèo. Điều đáng ghi nhận ở đây là mỗi năm, Chi hội vận động hỗ trợ cho hội viên nghèo gặp khó khăn về nhà ở một căn nhà tình nghĩa, trị giá gần 30 triệu đồng.
Trong ngôi nhà mới khang trang vừa được xây dựng của anh Lương Văn Nghĩa - hội viên của Chi hội, lòng chúng tôi như ấm lại bởi tình thương yêu, tương thân tương ái của người dân nơi đây. Ngôi nhà tình nghĩa của anh Nghĩa rộng 36m2, đó là sự chung tay góp sức của hội viên Chi hội Nông dân Khu phố 5, MTTQ VN Thị trấn và của gia đình. Anh Nghĩa chia sẻ: “Năm nay, tôi đã được ăn Tết trong ngôi nhà mới, ngôi nhà mà cả đời tôi hằng mơ ước. Người biến ước mơ của tôi thành sự thật chính là Chi hội Nông dân Khu phố 5. Tôi thật sự biết ơn Chi hội, biết ơn các hội viên và chính quyền địa phương đã giúp đỡ cho gia đình tôi trong thời gian qua. Điều này đã thôi thúc tôi phấn đấu hơn nữa để ổn định cuộc sống gia đình”.
Song song với việc hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, Chi hội còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động nông dân tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thông qua các cuộc sinh hoạt chi hội, tổ hội, tổ nhân dân tự quản, xây dựng 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Kết quả có 100% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, góp phần cùng với thị trấn Ba Tri phấn đấu xây dựng thị trấn văn hóa và đạt tiêu chí đô thị loại V. Ngoài ra, Ban Chấp hành Chi hội còn quán triệt sâu sắc và xây dựng phong trào tự giác trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân ở từng hộ gia đình cán bộ, hội viên nông dân, như: phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm giao thông nông thôn, phong trào giúp vốn làm thủy lợi nội đồng... Trong thời gian qua, hội viên nông dân nâng cấp, trải đá và bê-tông 1.765m đường, với kinh phí trên 224 triệu đồng; trong đó nông dân đóng góp 135,5 triệu đồng và trên 1.000 ngày công lao động, số còn lại được trích từ ngân sách địa phương.
Nói về Chi hội Nông dân Khu phố 5, ông Nguyễn Văn Hai, Bí thư Chi bộ Khu phố 5 cho biết: “Thời gian qua, Chi hội đã phát huy được vai trò của mình, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, tiếp cận vốn vay… Không những thế, Chi hội còn hỗ trợ, vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Trong những năm gần đây, Chi hội Nông dân Khu phố 5 là Chi hội duy nhất tại thị trấn Ba Tri kết nạp hội viên mới vượt chỉ tiêu và duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng”.