Bàn giao khỉ mặt đỏ quý hiếm để thả về tự nhiên

23/04/2018 - 15:01

BDK.VN - Ngày 23-4-2018, chị Nguyễn Thị Bé Thi, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm cho biết, đã bàn giao con khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) cho vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) để thả về tự nhiên.

Cơ quan chức năng tiếp nhận con khỉ để đưa về tự nhiên. Ảnh: Phúc Nhân

Cơ quan chức năng tiếp nhận con khỉ để đưa về tự nhiên. Ảnh: Phúc Nhân

Theo đó, con khỉ mặt đỏ đực được gia đình chị Thi nuôi từ lúc còn nhỏ, nay đã hơn 17 năm, nặng gần 7kg. Theo chị Thi, mọi người xung quanh rất yêu mến con khỉ, nhất là các cháu thiếu nhi. Con khỉ quen mọi người nên không nhát, không gây nguy hiểm cho người xung quanh. 

“Gia đình không biết con khỉ mặt đỏ này là động vật quý hiếm nên cứ nuôi. Gia đình cũng muốn thả con khỉ về với tự nhiên để có bạn nhưng không biết làm thế nào. Hôm nay, có ngành chức năng mang đi thả về tự nhiên nên gia đình đồng ý liền” - chị Thi chia sẻ.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Bến Tre, sau khi có thông tin gia đình chị Thi nuôi nhốt một con khỉ mặt đỏ, chi cục đã phối hợp với các ngành chức năng vận động gia đình bàn giao con khỉ cho vườn Quốc gia Bù Gia Mập để thả về tự nhiên.

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca arctoides, có màu lông sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen. Khỉ mặt đỏ nằm trong danh mục sách đỏ Việt Nam.

Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 2B theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ, quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Các chương trình với mục đích nghiên cứu khoa học, bảo tồn và khai thác thương mại các loài này yêu cầu phải có giấy phép.

Phúc Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Nguyễn khiết Cách đây 22 năm

    Nuôi lâu như vậy thã về tự nhiên sao nó sống?