Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở Thạnh Phú Đông

20/08/2020 - 19:37

BDK - Ngày 20-8-2020, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề “Giải pháp quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất than gáo dừa” tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. Tham dự buổi tiếp xúc có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới, lãnh đạo một số sở ngành, UBND huyện Giồng Trôm, xã Thạnh Phú Đông, người dân và các doanh nghiệp.

Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thu Huyền

Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thu Huyền

Tại buổi tiếp xúc, cử tri, người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp đảm bảo môi trường sống. Các hộ sản xuất, doanh nghiệp nêu ý kiến về trách nhiệm của mình, cam kết bảo vệ môi trường; đồng thời, đề xuất cần có các giải pháp về công nghệ trong sản xuất, giới thiệu mô hình mới, giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ và trách nhiệm quản lý nhà nước của xã, huyện, tỉnh.

Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phản ánh của nhân dân, cử tri, hộ sản xuất, doanh nghiệp về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất. Qua đó, đã tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng giải trình, hướng dẫn cử tri thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, các ngành chức năng, địa phương tìm mô hình mới, giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất than thiêu kết ở xã Thạnh Phú Đông.

* Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do Trưởng ban Đặng Ngọc Anh làm trưởng đoàn vừa khảo sát việc thực hiện xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 20 trường công lập, 83 nhóm trẻ tư thục độc lập có giấy phép hoạt động, số trẻ học tại trường, nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục là 6.538 học sinh, chiếm tỷ lệ 14,07% trong tổng số trẻ đến trường lớp. Từ năm 2017 đến nay, đã có 11 dự án đầu tư trường mầm non; phát triển thêm 31 nhóm trẻ tư thục độc lập. Trong đó, có 7 dự án đã đi vào hoạt động, 4 dự án tại huyện Mỏ Cày Bắc, Bình Đại, Châu Thành, TP. Bến Tre chưa thực hiện.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đặng Ngọc Anh cho rằng: giải pháp cho vấn đề là Sở Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương. Đối với 4 dự án còn vướng cần phải liên hệ với nhà đầu tư, đề xuất với địa phương giải quyết thấu đáo các nội dung còn tồn tại. Các sở ngành nên học tập kinh nghiệm thực hiện hiệu quả ở một số tỉnh, thành trong khu vực, cần thiết tham mưu UBND tỉnh giảm bớt các thủ tục hành chính liên quan để thu hút, khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non.

* Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng đã khảo sát về cơ chế để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 968 ấp, khu phố thuộc 157 xã, phường, thị trấn. Có 257 thiết chế văn hóa - thể thao (VH-TT) ấp đạt 100 chỗ ngồi và đi vào hoạt động. Năm 2020, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa 40 thiết chế VH-TT ấp. 49/142 xã nông thôn có cơ sở vật chất đảm bảo cho Trung tâm VH-TT và Học tập cộng đồng, chủ yếu tại các xã được công nhận xã nông thôn mới (tỷ lệ 35,2%). 9/9 huyện, thành phố thành lập Trung tâm VH-TT và Truyền thanh.

Theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đặng Ngọc Anh, đoàn sẽ đi khảo sát thực tế ở một số huyện và xã. Kết thúc hoạt động khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình dự kiến vào phiên họp Thường trực lệ kỳ tháng 9-2020.

T. Huyền - P. Hân - A. Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN