Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh làm việc với Hội Nông dân huyện Bình Đại

10/11/2023 - 21:59

BDK.VN - Ngày 10-11-2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Bình Đại về công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2023, về việc cụ thể hóa Nghị quyết (NQ) Đại hội Hội Nông dân huyện; tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả do nông dân làm chủ. Tiếp và làm việc với đoàn, có Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Đại Nguyễn Khắc Đoàn Cương cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện.

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Thạnh Phước.

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Thạnh Phước.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh được nghe báo cáo tóm tắt tình hình công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2023. Cụ thể, từ sau Đại hội Hội Nông dân huyện đến nay, các cấp Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn đã được củng cố, kiện toàn, ổn định về tổ chức. Trước, trong và sau đại hội, toàn huyện có 27 công trình chào mừng với tổng kinh phí thực hiện hơn 13 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã cụ thể hóa từ NQ Đại hội và ban hành 2 kế hoạch chuyên đề, triển khai đến các cấp Hội cơ sở. Nhờ đó, các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023 được triển khai, thực hiện đạt và vượt khá cao.

Phát biểu của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn tại buổi làm việc.

 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện cũng nêu lên những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023 của Hội Nông dân huyện. Ông lưu ý, cần tiếp tục quan tâm việc nâng cao chất lượng hoạt động của cấp Hội cơ sở; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; quan tâm phát triển hội viên mới, đa thành phần. Tập trung xây dựng chuỗi giá trị, vùng sản xuất tập trung, phát triển kinh tế tập thể. Với lợi thế và tiềm năng của huyện nhà cần tập trung xây dựng các mô hình kinh tế tiêu biểu, điển hình đặc trưng của địa phương; quan tâm phát triển du lịch sinh thái bền vững trong hội viên, nông dân. Cụ thể hóa NQ Đại hội và triển khai, quán triệt để NQ sớm đi cuộc sống của hội viên, nông dân trên địa bàn huyện…

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN