Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tiếp và làm việc cùng đoàn công tác Tỉnh ủy Lào Cai

13/03/2023 - 21:00

BDK.VN - Chiều 13-3-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Tỉnh ủy Lào Cai nhân chuyến khảo sát thực tế trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thông tin đôi nét tình hình xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thông tin đôi nét tình hình xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.  

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phía đoàn công tác Tỉnh ủy Lào Cai có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường, Phó bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh và các thành viên trong đoàn.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chào mừng, hoan nghênh đoàn công tác đã đến làm việc, trao đổi để hai tỉnh cùng hợp tác phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã thông tin đôi nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 157 xã, phường, thị trấn; 968 ấp, khu phố; với dân số khoảng 1,2 triệu người. Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc, 637 tổ chức cơ sở đảng, 12 đảng bộ bộ phận, hơn 56 ngàn đảng viên.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm “Hai chân - Ba mũi”. Nội dung thi đua “Đồng khởi mới” được triển khai đồng bộ trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Tỉnh thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, phân công các đồng chí trong Tỉnh ủy, trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh trực tiếp theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn.

Bến Tre là địa phương có thế mạnh phát triển kinh tế vườn và kinh tế biển; du lịch văn hóa lịch sử - sinh thái. Nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm không ngừng tăng lên. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phát triển Bến Tre về hướng Đông, để khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhận định: Trong thời gian qua, hai tỉnh cũng đã có nhiều sự trao đổi, tham gia các chương trình xúc tiến về thương mại, đầu tư, trao đổi các cơ hội. Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bày tỏ mong muốn, hai tỉnh sẽ tiếp tục thường xuyên trao đổi, gắn kết, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những đổi mới trong lãnh đạo, điều hành trong quá trình xây dựng và phát triển hai tỉnh, nhất là các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển du lịch, kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ...

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao đổi tại buổi làm việc.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trao đổi tại buổi làm việc.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong thông tin đôi nét về đặc điểm địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Lào Cai được biết đến là tỉnh có vị trí kinh tế, chính trị quan trọng, đóng vai trò trung tâm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cầu nối cửa ngõ không chỉ của Việt Nam mà cả các nước ASEAN với thị trường tỉnh Vân  Nam và miền Tây Nam, Trung Quốc. Lào Cai cũng có nét tương đồng với Bến Tre có 9 đơn vị hành chính, 14 đảng bộ trực thuộc, gần 53 ngàn đảng viên. Lào Cai chú trọng phát triển kinh tế công nghiệp, cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã thống nhất cao về tinh thần kết nối, hợp tác giữa hai tỉnh. Trong đó, quan tâm kết nối về du lịch; hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp hai tỉnh trong sản xuất, mở rộng thị trường nông sản… Bên cạnh, kết nối, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện NQ đạt hiệu quả, việc hỗ trợ, thúc đẩy các địa phương tháo gỡ khó khăn, công tác cán bộ, điều hành…

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao quà lưu niệm cho lãnh đạo đoàn công tác Tỉnh ủy Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao quà lưu niệm cho lãnh đạo đoàn công tác Tỉnh ủy Lào Cai.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã trao tặng đoàn công tác Tỉnh ủy Lào Cai bức tranh tượng đài Đồng Khởi được vẽ trên giấy dừa và một số đặc sản Bến Tre.

Thay mặt đoàn công tác, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao quà lưu niệm đặc sản của Lào Cai cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN