Kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân

Bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

03/03/2025 - 05:33

BDK - Từ ngày 1-3-2025, Công an các huyện, TP. Bến Tre đã kết thúc hoạt động theo chủ trương sắp xếp mô hình Công an 4 cấp thành 3 cấp (cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã); đồng thời, điều chỉnh phương châm “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” sang “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp trưởng phòng. Ảnh: Anh Tiên

Sau chặng đường 73 năm công tác, chiến đấu, Công an cấp huyện đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, để lại dấu ấn quan trọng trong bề dày lịch sử của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an tỉnh nói riêng, cũng như tình cảm sâu sắc trong lòng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.     

Nhanh chóng đi vào hoạt động

Phát biểu tại lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, trong đó có quyết định giải thể Công an cấp huyện, Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhà ghi nhận và tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện qua các thời kỳ, đã cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm lịch sử, truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh.

Đại tá Trương Sơn Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của toàn thể cán bộ, chiến sĩ; chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Trương Sơn Lâm cũng gửi lời cảm ơn đến huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân đã phối hợp, đồng hành, giúp đỡ Công an cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

Từ ngày 1-3-2025, Công an cấp huyện đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, để lại dấu ấn quan trọng trong bề dày lịch sử của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, thời gian đầu sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc.  Để tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương ổn định tổ chức, bộ máy; phân công, giao việc cho cán bộ, chiến sĩ phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả theo mô hình tổ chức mới. Tiếp tục triển khai đồng bộ, liên thông, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Công an cấp xã. Tăng cường quản lý tuyến, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng; triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề, vụ việc phức tạp ngay khi phát sinh tại cơ sở; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhiều kỷ niệm, tình cảm sâu sắc

Đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại Công an các huyện, thành phố, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thân ái, chia ngọt, sẻ bùi, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Do vậy, việc kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện đã để lại nhiều kỷ niệm, tình cảm sâu sắc.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - nguyên Trưởng Công an huyện Giồng Trôm chia sẻ: “Trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng này, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động vì đã từng gắn bó, tâm huyết nhiều năm với đơn vị công tác. Song với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành Công an, cũng như thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy để bước vào giai đoạn cách mạng mới, kỷ nguyên mới, chúng tôi luôn xác định dù được tổ chức phân công ở bất cứ đơn vị, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác nào vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, luôn nỗ lực phấn đấu hết sức mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Trong quá trình công tác, nhiều đồng chí được luân chuyển, điều động qua nhiều đơn vị, vị trí công tác khác nhau, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp gắn bó thời gian dài với một nhiệm vụ. Như trường hợp Trung tá Cao Thị Phương Quyên - nguyên Phó đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện Thạnh Phú, từ ngày ra trường đã công tác liên tục tại Công an huyện 23 năm nên có nhiều tình cảm gắn bó đặc biệt. “Bản thân tôi cùng những đồng chí khác công tác tại Công an huyện luôn tuyệt đối chấp hành chủ trương, quyết định của lãnh đạo cấp trên. Về mặt tình cảm, tôi vẫn không khỏi cảm thấy bùi ngùi vì Công an huyện chính là nơi tôi chập chững vào ngành, học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành, nơi đồng chí, đồng đội yêu thương, khắng khít như anh, chị, em một nhà. Ở đơn vị công tác mới còn nhiều bỡ ngỡ, chúng tôi sẽ tích cực nghiên cứu, học hỏi, sớm tiếp cận, nắm bắt công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo và nhân dân tin tưởng giao phó”, Trung tá Cao Thị Phương Quyên chia sẻ.

Chặng đường 73 năm xây dựng, chiến đấu, Công an các huyện, thành phố luôn gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân, dựa vào dân để chiến đấu và chiến đấu vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đối với nhiều người dân, việc kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện mang nhiều cảm xúc. Ông Thái Trường Vũ, ngụ Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách bày tỏ: “Nhà tôi rất gần trụ sở Công an huyện, anh em ra vào gặp nhau chào hỏi, tiếp xúc hàng ngày như người thân. Giờ thực hiện chủ trương mới, không còn Công an cấp huyện, chúng tôi không khỏi xúc động, cảm thấy nuối tiếc nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với mô hình tổ chức mới, công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn”.   

Xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy lần này là “nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng”, là “mệnh lệnh”, là “cuộc cách mạng”, nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm tầng nấc trung gian, kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân thật sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đất nước trong kỷ nguyên mới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn tuyệt đối chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành Công an, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đến dự. Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ công bố. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an cấp huyện (Công an huyện Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú và Công an TP. Bến Tre); Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh. đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã quyết định điều động, bổ nhiệm 33 đồng chí, gồm 9 trưởng phòng, 24 phó trưởng phòng.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN