Báo Đồng Khởi trong lòng bạn đọc

09/11/2016 - 06:09

Từ lâu, tờ báo Đồng Khởi đã trở nên quen thuộc và gần gũi với nhiều tầng lớp cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân vì báo đã được phát hành rộng khắp tất cả các địa phương trong tỉnh, hình thức và nội dung ngày càng được cải tiến thu hút hơn. 

Nhiều người không chỉ đơn thuần “đọc qua rồi thôi” mà qua thời gian, họ còn dành tình cảm yêu mến, quan tâm nhiều đến Báo. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày đổi tên Báo Chiến Thắng thành Báo Đồng Khởi (11-11-1976 - 11-11-2016), phóng viên đã tìm hiểu, ghi nhận những tình cảm ấy của những độc giả, cộng tác viên vẫn luôn hết lòng ủng hộ Báo.

Ông Nguyễn Kiên Cường - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: “Báo Đồng Khởi là nguồn tin chính thống của địa phương”

Ông Nguyễn Kiên Cường

Hoạt động của ngành giáo dục những năm kháng chiến luôn được thông tin kịp thời trên Báo Chiến Thắng. Lợi thế lúc bấy giờ là do một số cơ quan có trụ sở gần nhau, trong đó có Ban Tuyên huấn nên mỗi khi có hội họp là thông tin sẽ được truyền tải. “Ông Năm Thông (cố Tổng biên tập Báo Đồng Khởi) lúc đó có sự quan tâm nhiều đến giáo dục nên đã ưu tiên dành hẳn một trang để chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến đội ngũ giáo viên thời ấy. Báo phát hiện và thông tin kịp thời những tấm gương nhà giáo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trong năm tháng kháng chiến ác liệt. Họ đã làm tốt nhiệm vụ người thầy, hoàn thành vẻ vang vai trò người chiến sĩ cách mạng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc” - ông Cường nhớ lại.

Dù không còn tham gia công tác nhưng ông thường xuyên đọc Báo Đồng Khởi để nắm bắt thông tin. Theo ông, giai đoạn nào, Chiến Thắng hay Đồng Khởi thì báo cũng là nguồn tin chính thống của địa phương, truyền tải được chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với người dân. “Tôi luôn thích đọc Báo Đồng Khởi, nhất là những trang viết về con người, những tấm gương cán bộ có nhiều hy sinh, đóng góp cho địa phương, ví dụ như bài viết về Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị, bài dùng súng K54 bắn rớt “bù nóc” Mỹ ở Thạnh Phú Đông… Còn có tin thời sự, tin nông nghiệp rồi những câu chuyện về người tốt, việc tốt…” - ông tâm đắc.

Chị Trương Trịnh Trường Vinh - Phó trưởng Phòng Nghiên cứu văn hóa - xã hội, Văn phòng UBND tỉnh: “Tin yêu và trân trọng”

Chị Trương Trịnh Trường Vinh

“Tôi quan tâm, gắn bó với Báo Đồng Khởi đến nay đã 20 năm và gần 10 năm với Báo Đồng Khởi điện tử. Năm 1996, trong khuôn khổ Dự án Vie/96-005, Bến Tre lần đầu tiên tổ chức Hội nghị về “xóa đói giảm nghèo”, có hàng chục tổ chức quốc tế về tham dự. Khi đó, tôi được giao nhiệm vụ phát tài liệu cho đại biểu (trong đó có Báo Đồng Khởi). Tờ báo có chuyên trang, với nhiều bài viết về các hoạt động của dự án tại tỉnh và một số nội dung cần hướng đến, để đại biểu dự hội nghị quan tâm thảo luận và đề xuất giải pháp phù hợp. Tôi vui trong lòng khi nhìn họ xem và hài lòng với những thông tin mà Báo Đồng Khởi cập nhật và phản ánh, như minh chứng được hiệu quả người thật, việc thật mà các địa phương và người dân trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện; cũng như nhấn mạnh sự hiện hữu của các tổ chức đối với Bến Tre ở thời điểm đó là thật sự ý nghĩa; đã tác động tích cực để các đơn vị, cá nhân có thêm chữ tín, sự thuyết phục với đối tác và kêu gọi mọi nguồn lực đầu tư, sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đến với tỉnh nhà.

Qua từng giai đoạn, gắn với công việc của mình, tôi có dịp đồng hành với các anh chị em phóng viên, tôi cảm nhận sự tin yêu và trân trọng bởi tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong họ, để “bút sắc, tâm sáng”, dồn tâm sức và dùng bút lực của mình phát hiện, cắt nghĩa sự việc một cách khách quan, sinh động, hấp dẫn và thuyết phục, tạo nên những bài viết mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân đang thật sự cần đến. Nhất là những dự báo, những khuyến nghị của Báo đã giúp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh chủ trương, giải pháp một cách thấu tình, đạt lý, khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê hương Đồng khởi anh hùng. Các thông tin trên báo là thông tin có chủ đích, có định hướng và mục tiêu rõ ràng; phản ánh đúng sự thật, đúng lúc, đúng yêu cầu, có tính giáo dục tư tưởng và có văn hóa.

Theo suy nghĩ của bản thân tôi, mỗi số báo cần thêm bài xã luận hoặc bình luận làm nổi bật, nhấn mạnh những vấn đề quan trọng, mang tính thời sự của đời sống, để công tác thông tin, tuyên truyền qua báo phát huy tối đa tác dụng và giá trị của nó. Đồng thời, có thêm bài viết về những người tiêu biểu của quê hương Đồng khởi có tác động và ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội, để kịp thời biểu dương và góp phần nhân rộng những nhân tố mới.

Nhân sự kiện tròn 40 năm Báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Đồng Khởi, là công chức nhà nước, một độc giả của Báo, tôi trân trọng gửi lời chúc mừng và chung vui với những thành công mà Báo Đồng Khởi đã và đang đạt được. Riêng các anh chị em công tác tại tòa soạn, đặc biệt là các phóng viên tiếp tục nỗ lực chuyển tải những điều nhân nghĩa, đam mê và nhiệt huyết với nghề, có nhiều bài viết giàu tính thời sự, gần gũi với đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp”.

Anh Đặng Bảy - Trưởng Đài Truyền thanh TP. Bến Tre: Kỷ niệm không quên với Báo Đồng Khởi

Anh Đặng Bảy

“Giữa năm 1979, tôi được tuyển vào làm việc tại Nhà văn hóa thông tin huyện Ba Tri với nhiệm vụ là viết tin, bài cho tờ tin huyện. Thời đó tôi rất thích nghề báo nhưng chưa biết viết báo như thế nào. Lãnh đạo cơ quan cho học lớp viết báo 3 tháng tại TP. Hồ Chí Minh. Có chút vốn liếng nho nhỏ, tôi mạnh dạn viết rồi nhờ đàn anh góp ý, từng bước rút kinh nghiệm, nâng cao khả năng nhưng vẫn chưa dám cộng tác với báo.

Biết tôi thích viết báo, các nhà báo đàn anh như Minh Trấn, Nguyễn Minh, Văn Thanh… phóng viên Báo Đồng Khởi mỗi lần đi công tác ở huyện Ba Tri đều động viên tôi gửi tin bài cộng tác với báo. Bản tin đầu tiên được đăng như khích lệ tinh thần, tôi tự tin hơn và bắt đầu cộng tác với báo không ngừng nghỉ. Những năm 1980 - 1990 là khoảng thời gian tôi cộng tác nhiều với Báo Đồng Khởi. Tôi đã gắn bó với Báo Đồng Khởi như máu thịt của mình. Thời đó, Báo Đồng Khởi chỉ phát hành 1 kỳ/tuần, tôi cứ mong đến ngày báo ra để vừa có báo đọc vừa để xem có tin bài của mình không.

Có lần ghé tòa soạn nhận nhuận bút, tôi được gặp chú Huỳnh Năm Thông - Tổng biên tập, một nhà báo kỳ cựu đã chỉ bảo nhiều điều rất bổ ích về viết báo. Tôi nhớ như in lời khuyên của chú là muốn viết báo tốt thì phải có kiến thức, có tâm và có kỹ năng, điều quan trọng hơn là hãy nhạy bén, bản lĩnh nắm bắt, khai thác sự kiện cung cấp thông tin “những gì tòa soạn cần chứ đừng gửi những gì mình có”. Từ đó, tôi gửi tin bài cộng tác có chọn lọc và hiệu quả rõ nét là sản phẩm ít bị hủy bỏ, chất lượng thông tin được nâng lên, tạo sự tin tưởng với Ban biên tập, tin bài chống tiêu cực được tin dùng. Nhiều tin bài báo đăng được các đàn anh khích lệ. Không thỏa mãn, tôi vẫn âm thầm học tập và rèn luyện kỹ năng, nhất là kỹ năng tự biên tập sao cho tác phẩm của mình khi được đăng báo ít bị biên tập nhất.

Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là mối quan hệ giữa tòa soạn với cộng tác viên. Hồi đó, để giúp đỡ, bồi dưỡng kỹ năng viết báo cho cộng tác viên, hàng tháng tòa soạn Báo Đồng Khởi đều có thư góp ý, chỉ vẽ tận tâm để người viết rút kinh nghiệm sao cho tay nghề ngày càng được nâng lên. Trong đó nhà báo Nguyễn Minh là người viết thư góp ý, động viên nhiều nhất. Hiện nay, tôi còn lưu giữ đầy đủ những tờ báo biếu của Báo Đồng Khởi. Đặc biệt là tập trang huyện Ba Tri của Báo Đồng Khởi được đóng tập chỉn chu mà anh Minh Trấn và anh Nguyễn Minh gởi tặng. Đọc lại tập trang huyện Ba Tri tôi rất vui và xúc động là tin, bài, ảnh của cá nhân mình đóng góp trong đó cũng kha khá.

Những năm sau này, do điều kiện nên tôi chỉ thỉnh thoảng mới có tin bài cộng tác. Tuy ít cộng tác nhưng tôi vẫn thủy chung là bạn đọc thân thiết của Báo Đồng Khởi. Báo Đồng Khởi còn là nguồn thông tin quan trọng và to lớn giúp cho các đài truyền thanh huyện, thành phố xây dựng chương trình truyền thanh địa phương phong phú và hấp dẫn.

Báo Đồng Khởi hôm nay đã phát huy truyền thống của mình, có nhiều cải tiến về hình thức và nội dung, đặc biệt là có đội ngũ nhà báo được đào tạo bài bản, yêu nghề, có tư duy và phương pháp, phương tiện làm báo hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của báo chí cách mạng trong tình hình mới. Chúc Báo Đồng Khởi luôn luôn xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ và là diễn đàn của nhân dân quê hương Đồng khởi anh hùng”.

P.Tuyết - A.Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN