
Cơ quan điều tra lấy lời khai Võ Hoàng Khang. Ảnh: Quang Duy
Võ Hoàng Khang (sinh năm 1996, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) là một thanh niên không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện game. Em gái Khang có người bạn học cùng lớp tên P thường đến nhà chơi nên giữa Khang và P có quen biết nhau. Do không có tiền tiêu xài nên Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại của P. Để thực hiện ý đồ của mình, Khang đã xin em gái tài khoản Facebook của P để kết bạn, nhắn tin trò chuyện.
Sáng ngày 12-6-2022, Khang nhắn tin giả vờ hẹn P đến trước cổng một trường học trên địa bàn xã Hòa Nghĩa để chuyển dùm quà sinh nhật nhằm tạo sự bất ngờ cho em gái. Tin lời, P đã mượn xe mô tô của cha ruột đến chỗ hẹn gặp Khang. Biết P không có mang theo điện thoại nên Khang đã thay đổi ý định sang chiếm đoạt xe của nạn nhân. Khang nói rằng quà đang để ở nhà nghỉ, kêu P lên xe mình chở đi lấy. Trên đường đi, Khang đã tìm cách lấy xe của P tẩu thoát nhưng không thành. Cuối cùng, cả hai đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Long Thới mà Khang đã thuê trước.
Tại đây, Khang muốn giao cấu với P nhưng cô bé không đồng ý. Sau đó, Khang mở yên xe mô tô của P tìm tài sản để lấy nhưng không có, y giả vờ mượn xe ra ngoài mua cơm với lời hứa sẽ quay về ngay. Thấy Khang mang theo ba lô, P sinh nghi nên lớn tiếng chất vấn. Sợ người khác nghe thấy nên Khang bịt miệng P, yêu cầu không la nữa nhưng cô bé tiếp tục chống cự, kêu cứu. Khang đã dùng tay bóp cổ P đến khi cô bé nằm bất động. Khang tiếp tục nảy sinh ý định giao cấu với P và đã thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân. Sau một loạt hành vi tội ác, nhìn thấy cô bé có đeo bông tai, Khang gỡ bỏ vào bóp của mình rồi ra quầy tiếp tân mua hai chai nước, sau đó trở về phòng lấy xe mô tô của nạn nhân tẩu thoát.
Đến gần nửa đêm, quản lý nhà nghỉ mới phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an. Ngay trong đêm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh và Công an địa phương nơi xảy ra vụ việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và tổ chức các hoạt động điều tra, trinh sát nhằm nhanh chóng xác định, truy bắt hung thủ.
Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng, cùng với thông tin do quản lý nhà nghỉ cung cấp, cơ quan điều tra có căn cứ nhận định Võ Hoàng Khang chính là hung thủ gây án. Quá trình điều tra, xác minh kết hợp với việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 20 giờ ngày 14-6-2022, lực lượng chức năng phát hiện Khang đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng được mời về trụ sở công an làm việc. Lúc đầu y còn quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi do cơ quan điều tra đưa ra, Khang phải cúi đầu thừa nhận y chính là hung thủ gây ra cái chết cho em P và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Ngày 15-6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố Võ Hoàng Khang về các tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; giết người và cướp tài sản. Hành vi phạm tội của Khang sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên qua vụ án này nổi lên hai vấn đề đáng lo ngại trong xã hội. Thứ nhất là một bộ phận thanh thiếu niên chây lười lao động, vô cảm, lại nghiện game, nghiện ma túy dẫn đến sự tha hóa đạo đức, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thỏa mãn sở thích cá nhân và lối sống trụy lạc. Thứ hai là qua vụ việc này đã gióng thêm hồi chuông cảnh báo về vấn đề chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em gái trước nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại.
Đăng Khoa