Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép

29/05/2022 - 22:58

BDK.VN - Rạng sáng 29-5-2022, nhận được tin báo của nhân dân, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Cổ Chiên, Công an huyện Thạnh Phú và Công an xã Thạnh Hải phát hiện, bắt quả tang một vụ khai thác cát sông trái phép tại khu vực cửa sông Hàm Luông, thủy phận xã Thạnh Hải.

Phương tiện bị tạm giữ. Ảnh: Quang Duy

Phương tiện bị tạm giữ. Ảnh: Quang Duy

Các phương tiện bị bắt quả tang gồm: 1 tàu hút mang BKS: SG-7791 do ông Nguyễn Duy Huynh, sinh năm 1980, ngụ tỉnh Bình Dương, là người trực tiếp quản lý đang có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép, bơm lên tàu sắt mang BKS: BTR-7277 do ông Nguyễn Thanh Hồ, ngụ tỉnh Bến Tre và ông Ngô Hoàng Phước, ngụ tỉnh Trà Vinh quản lý. Qua làm việc, các đối tượng trên không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến việc cấp phép khai thác cát của cơ quan chức năng. Ngoài hai phương tiện trên, tổ công tác còn phát hiện 1 tàu đẩy BKS 06467 do Đặng Hữu Tâm, sinh năm 1965, ngụ tỉnh Sóc Trăng điều khiển dùng để kéo tàu hút cát BKS: SG 7791. Tiến hành đo đạc, cơ quan chức năng phát hiện tổng số cát do các đối tượng hút trộm tại thời điểm bị phát hiện bắt quả tang có khối lượng 16,6m3.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 phương tiện trên cùng toàn bộ số cát để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

* Lúc 22 giờ ngày 28-5-2022, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Ba Tri phối hợp với công an xã An Hòa Tây triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy ở nhà đối tượng Phạm Trọng Tín (sinh năm 1993, ngụ ấp An Phú 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri).

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Vũ Lê

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Vũ Lê

Tại nhà Tín, lực lượng chức năng bắt quả tang Tín cùng các đối tượng khác là Nguyễn Phước Hảo (sinh năm 1984, ngụ ấp An Thuận, xã An Thủy), La Thanh Lâm (sinh năm 1999, ngụ ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây), Võ Đức Thiện (sinh năm 1984, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thủy) đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ tang vật để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Duy - Vũ Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN