Bắt xe ô tô chở nhóm thanh niên mang hung khí, bắt giữ người trái pháp luật

10/11/2018 - 17:16

Chiếc xe bị tạm giữ. Ảnh: Văn Thỉnh

Chiếc xe bị tạm giữ. Ảnh: Văn Thỉnh

Xe ô tô 16 chỗ BKS: 51B-10143 chở 11 thanh niên có hung khí là 8 con dao tự chế bị lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát 113, Công an tỉnh yêu cầu tạm dừng phương tiện để kiểm tra vì tình nghi tham gia bắt giữ người trái pháp luật.

Khoảng 15 giờ ngày 8-11-2018, nhận được tin báo của Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát 113, Công an tỉnh đã yêu cầu tạm dừng chiếc ô tô nêu trên khi đang lưu thông trên quốc lộ 60 từ huyện Mỏ Cày Nam hướng về TP. Bến Tre.

Kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 8 con dao tự chế cùng 11 thanh niên đang ngồi trên xe. Theo thông tin từ Công an huyện Càng Long, nhóm thanh niên mang theo hung khí đi trên xe ô tô 51B-10143 do Đinh Thanh Cần (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. Hồ Chi Minh) thuê từ Củ Chi về Càng Long để tham gia cùng Cần bắt giữ cháu H. (7 tuổi, là con gái của Cần) đang ở cùng ông ngoại là ông Lê Văn Tư (64 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long).

 Trước đó khoảng nửa năm, Cần và vợ đã sống ly thân, vợ Cần đã gửi cháu H. về sống cùng ông bà ngoại tại xã Bình Phú. Khoảng 14 giờ ngày 8-11-2018, Cần và nhóm thanh niên mang theo hung khí xông vào nhà ông Tư khống chế bắt giữ cháu H. đưa lên 2 xe ô tô để tẩu thoát về TP. Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Bến Tre. Ngay sau khi các đối tượng gây án, ông Tư đã điện báo cho Công an huyện Càng Long bắt giữ được 1 xe ô tô 4 chỗ chở cháu H. và Cần. Riêng chiếc ô tô 16 chỗ chở các thanh niên mang hung khí đã tẩu thoát sang địa bàn tỉnh Bến Tre thì bị tạm giữ.

Chiếc ô tô cùng các đối tượng và tang vật trên xe sau đó được chuyển cho Công an huyện Càng Long để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích