BDK.VN - Thời gian qua, việc sử dụng flycam (thiết bị bay dùng để ghi hình) trong dịp lễ, cưới hỏi, du lịch, làm video clip, phóng sự... để ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc từ trên cao xuống được sử dụng ngày càng nhiều.
Bay flycam chưa được cấp phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Việc mua bán, sở hữu thiết bị này rất dễ dàng, nhất là trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Facebook, Tiktok... Nhưng phần lớn người sử dụng thiết bị này lại không biết quy định của pháp luật có liên quan, nhiều trường hợp sau khi bị xử phạt mới biết mình vi phạm lỗi gì.
Gần đây nhất, vào ngày 22-12-2024, Công an xã Sơn Đông, TP. Bến Tre phát hiện một flycam đang bay trên địa bàn. Ngay lập tức, đơn vị đã trao đổi, phối hợp với Đội An ninh, Công an TP. Bến Tre tiến hành xác minh, biết được flycam đang bay trên không mà chưa xin phép nên lực lượng chức năng đã mời người điều khiển flycam đến trụ sở để làm việc.
Tại cơ quan công an, sau khi nghe giải thích về các quy định của pháp luật, đương sự đã nhận thức rõ hành vi “Sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép” là vi phạm pháp luật và bị xử phạt với số tiền 7 triệu đồng, đồng thời, tịch thu flycam vi phạm.
Bên cạnh đó, từ đầu tháng 11-2024 đến nay, Công an TP. Bến Tre đã phát hiện 2 vụ việc tương tự xảy ra tại phường An Hội và xã Mỹ Thạnh An, đơn vị cũng đã tham mưu chính quyền địa phương tiến hành xử phạt vi phạm hành chính các hành vi trên.
Người dân nên biết việc sử dụng flycam không bị cấm nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Người sử dụng phải làm thủ tục xin phép do hoạt động bay có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng… Những hành vi không đăng ký mà sử dụng flycam bay trên bầu trời có thể bị xử lý hành chính; trường hợp gây ra hậu quả ảnh hưởng tính mạng, danh dự, sức khỏe… thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đối với các hành vi vi phạm, căn cứ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về trật tự công cộng:
Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng các hành vi sử dụng flycam không xin giấy phép bay như sử dụng tàu bay không người lái chưa có giấy phép hoặc đã đăng ký nhưng điều khiển bay không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép; tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái khi người trực tiếp khai thác, sử dụng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay…
Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép.
Kèm theo việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, đối với tổ chức vi phạm mức phạt sẽ tăng gấp đôi.
Cần phải biết, theo Điều 3, Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định những khu vực cấm sử dụng flycam bao gồm: Khu vực các công trình quốc phòng và khu quân sự đặc biệt quan trọng do Chính phủ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, bảo vệ; khu vực trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ…; khu vực đóng quân; khu vực triển khai lực lượng, trang bị chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, bảo vệ mục tiêu; khu vực kho tàng, nhà máy, căn cứ (trung tâm) hậu cần, kỹ thuật, trại giam...
Nhu cầu sử dụng flycam quay phim, chụp ảnh đang là nhu cầu thực tế và thiết thực, các cá nhân, tổ chức trước khi sử dụng flycam cần thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục xin phép bay trước khi tổ chức bay để góp phần giữ an toàn trật tự xã hội, bảo vệ an ninh quân sự quốc gia, không để phần tử xấu lợi dụng hoạt động, chống phá.