* Thưa Thượng tá Trần Thanh Tâm, Lữ đoàn 125 Hải quân gắn bó với Bến Tre trong công tác tuyên truyền biển, đảo trong nhiều năm qua, lần này, Lữ đoàn đem đến Bến Tre điều gì?
- Thượng tá Trần Thanh Tâm: Từ năm 2006, hàng năm, Lữ đoàn 125 đều phối hợp với Bến Tre thực hiện công tác tuyên truyền biển đảo. Những năm đầu, chúng tôi chọn đối tượng tuyên truyền là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, sau đó phát triển ra các huyện như Bình Đại, Thạnh Phú, Ba Tri. Còn lần này, công tác tuyên truyền được thực hiện ở TP Bến Tre, Giồng Trôm và Trường Chính trị tỉnh. Trong mỗi lần tuyên truyền, nội dung thông tin luôn được cập nhật, mang tính thời sự hơn. Cái mới của năm nay là ngoài nội dung tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo thế giới, của biển Đông và chủ quyền biển, đảo Việt Nam, chúng tôi còn thông tin về những điểm mới trong giải pháp của Đảng và Nhà nước ta, nhiệm vụ của quân chủng Hải quân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phút thư giãn của các chiến sĩ Hải quân.
* Thượng tá có thể nói rõ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ trong quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc?
- “Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên biển gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài là lợi ích cao nhất”, là mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ biển, đảo. Các nhiệm vụ chủ yếu trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và thềm lục địa gồm: giữ vững hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo; duy trì hoạt động thường xuyên của các lực lượng quốc phòng - an ninh; ngăn chặn và đánh thắng mọi sự can thiệp vũ trang của các thế lực thù địch; quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường biển; tăng cường tiềm lực bảo vệ biển, đảo trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, tư tưởng – văn hóa và khoa học, giáo dục; đảm bảo lực lượng chính quy làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
* Còn về giải pháp, điểm mới trong thực hiện bảo vệ biển, đảo là gì, thưa Thượng tá?
- Đó là nhóm giải pháp tạo lập cơ sở pháp lý bảo vệ biển, đảo. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh trên biển, ngoài các giải pháp đã thực hiện, Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về biển; tăng cường và nâng cao hiệu quả của Nhà nước trong công cuộc bảo vệ biển gắn với phát triển kinh tế biển; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về quốc phòng – an ninh trên biển; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ Tổ quốc.
* Là người có kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, theo Thượng tá, làm thế nào để chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với quần chúng nhân dân nhanh nhất và hiệu quả nhất?
- Có thực tế là thông tin thời sự thì ai cũng thích nghe, nhưng nghe rồi đọng lại điều gì mới là quan trọng. Cái nguy hiểm nhất của người làm công tác tuyên truyền là đưa thông tin nhưng không định hướng. Trong tuyên truyền, điều trước hết là phải đúng quan điểm của Đảng - thể hiện bằng đường lối, chủ trương, bằng nghị quyết, bằng tài liệu chính thống. Khi truyền đạt thông tin phải chính xác, phải trung thành với thông tin đã tiếp cận được từ quan điểm của Đảng. Kế đến là tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, nói đến đâu, nói như thế nào cho người nghe dễ hiểu, dễ tiếp cận. Trong tuyên truyền nói theo nghị quyết thì dài lắm, nhưng nói xong phải có tóm lại, nhấn mạnh ở chỗ nào và bắt buộc phải có định hướng. Nguy hiểm nhất trong công tác tuyên truyền là để có khoảng trống thông tin, nêu vấn đề mà không có định hướng.
* Thưa Thượng tá, bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nhưng thực tế, nhiều người vẫn cho rằng đó là trách nhiệm của lực lượng vũ trang. Thượng tá nghĩ sao về điều này?
- Nhận thức như thế là không sai, nhưng chưa đầy đủ. Nghị quyết 04 của Đảng về “Chiến lược biển đến năm 2020” đã xác định vị trí, tầm quan trọng của biển Việt Nam. Trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân là chúng ta phải làm gì để giữ gìn toàn vẹn vùng biển, đảo; giữ vững được tiền tiêu Tổ quốc phía Đông. Phải khẳng định rằng, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo là của toàn quân, toàn dân, nhưng lực lượng vũ trang là nòng cốt. Trong đó, trực tiếp là quân chủng Hải quân. Ngoài ra, còn có Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, lực lượng dân quân ở các tỉnh, thành ven biển… Tất cả cùng tạo nên thế trận phòng thủ từ xa đến gần, từ trong ra ngoài.
* Gắn bó với Bến Tre, Thượng tá đánh giá thế nào về công tác tuyên truyền biển, đảo của tỉnh?
- Theo kế hoạch ký kết với Hải quân, Bến Tre là tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo. Các nội dung tuyên truyền của tỉnh được triển khai thực hiện trên cơ sở bám vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng về biển, đảo. Vừa qua, Bến Tre được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết 3 năm tuyên truyền biển, đảo. Mới đây, Đài PT-TH Bến Tre được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng bằng khen.
* Xin cảm ơn đồng chí!