Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ dự lễ tổng kết Tết quân - dân

07/01/2023 - 17:02

BDK.VN - Sau 2 ngày diễn ra, ngày 7-1-2023, Ban tổ chức chương trình Tết quân - dân tỉnh đã tổ chức lễ tổng kết Tết quân - dân năm 2023 tại xã Phú Long (Bình Đại).

Giao lưu tại hội trại.

Giao lưu tại hội trại.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ, Đại tá Lê Văn Hùng - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng, đại diện một số sở, ngành tỉnh, huyện và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn huyện Bình Đại.

Báo cáo tại buổi tổng kết, Đại tá Lê Văn Hùng - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh thông tin, thực hiện chủ trương tổ chức Tết quân - dân trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị mọi mặt cho Tết quân - dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh, tập trung 4 xã (Vang Quới Đông, Phú Long, Định Trung, Thạnh Trị) của huyện Bình Đại.

Các thí sinh tham gia hội thi Nét đẹp Quân - Dân.

Các thí sinh tham gia hội thi Nét đẹp quân - dân.

Ban tổ chức Tết quân - dân đã phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Bình Đại xây tặng 62 căn nhà với kinh phí 3,1 tỷ đồng; tặng 800 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo cho 4 xã với tổng số tiền 400 triệu đồng; bàn giao 1 cây cầu giao thông tại xã Thạnh Trị với kinh phí 210 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần, Quân Khu 9 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt người thuộc hộ gia đình chính sách, hộ nghèo…

Ngoài các nguồn hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Bình Đại đã vận động trao tặng 60 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, trao tặng hơn 400 phần quà, sữa… cho các đối tượng khó khăn cùng một số hoạt động an sinh xã hội khác.

Trao giải hoạt động hội thi gói, nấu bánh tét.

Trao giải hoạt động hội thi gói, nấu bánh tét.

Trong hai ngày 6 và 7-1-2023, tại xã điểm Phú Long (Bình Đại) đã diễn ra nhiều hoạt động Tết quân - dân sôi nổi như: Hội trại, giao lưu văn nghệ; hội thi gói, nấu bánh tét, làm mứt dừa, trưng bày các sản phẩm OCOP, tổ chức các hoạt động Tuần lễ du lịch… Qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Quân đội, của quê hương Đồng Khởi gắn với tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát; tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Tổng kinh phí Tết quân - dân trên địa bàn huyện Bình Đại hơn 4,6 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Từ tháng 12-2022 đến tháng 1-2023, các huyện trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức các chuỗi hoạt động Tết quân - dân.

Theo Đại tá Lê Văn Hùng, thời gian tổ chức Tết quân- dân tuy ngắn nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã trực tiếp tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện các công trình có ý nghĩa thiết thực, gần gũi với nhân dân. Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân. Thông qua các hoạt động, lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần mang lại cái Tết ấm áp, vui tươi, hạnh phúc cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo khó khăn tại địa phương; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang với nhân dân”.

Ủy viên Trung ương - Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ phát biểu tại lễ tổng kết.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ phát biểu tại lễ tổng kết.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động chương trình Tết quân - dân năm 2023. Việc tổ chức Tết quân - dân là hoạt động tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Chương trình diễn ra với nhiều nội dung, hình thức, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Cũng như chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng và đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo điều kiện cho người dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, thắm tình quân - dân.

Với những kết quả đạt được, để bảo đảm sự toàn diện và phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nắm sát tình hình, chủ động tham mưu chuẩn bị kế hoạch tổ chức chương Tết quân - dân năm 2024. Tiếp tục huy động sự đồng hành của các mạnh thường quân, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, gắn bó để chung tay cùng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Nhân dịp đón mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ đã gửi lời chúc xuân tốt đẹp đến toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, hưởng một mùa xuân vui tươi, đầm ấm.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các nhà tài trợ.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các nhà tài trợ.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân và UBND huyện trao giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực ủng hộ vật chất chương trình “Tết quân - dân” năm 2023.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN