Bộ đội Biên phòng chung tay phòng chống dịch Covid-19

07/07/2021 - 06:39

BDK - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đồn biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 tham gia tích cực công tác phòng chống dịch. Qua đó, đã góp phần chung tay cùng địa phương và cả nước ngăn chặn, từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên biển và tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên biển và tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp. 

Triển khai hàng loạt giải pháp

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, ngay từ khi dịch mới xuất hiện, với quyết tâm chung tay, góp sức kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch điều động quân số tăng cường tham gia bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Long An. Đến nay, đã thực hiện 4 đợt tăng cường với gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tham gia phòng chống dịch, tùy theo điều kiện thực tế, thời gian mỗi đợt tăng cường cách nhau từ 3 - 6 tháng.

Gần 1 tháng trở lại đây, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 tại nhiều địa phương lân cận, tỉnh được nhận định là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố dễ lây lan dịch bệnh. Do đó, UBND tỉnh đã có sự chỉ đạo quyết liệt, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp, nhất là kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào trên đường bộ, đường sông, biển đối với người, phương tiện theo quy định của ngành y tế. Vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã tham mưu UBND huyện Bình Đại thành lập tổ kiểm soát phòng chống dịch tại Cảng cá Bình Thắng. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng đã nhanh chóng tăng cường lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới biển ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới biển.

Quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu Hải đội Biên phòng 2 tăng cường tàu tuần tra, kiểm soát trên vùng biển của tỉnh, đặc biệt là lực lượng ngư dân ra vào hoạt động trên biển. Nhiệm vụ của các tổ công tác này là kiểm soát chống xuất nhập cảnh trái phép trên biển; đồng thời, kiểm tra chặt chẽ ngư dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19 khi vào bờ cũng như ra khơi.

Đại úy Đinh Hoàng An - Thuyền trưởng tàu tuần tra cao tốc Hải đội Biên phòng 2 cho biết: Ngoài công việc kiểm soát, đơn vị trực tiếp tuyên truyền đến ngư dân phải cảnh giác và tuân thủ phòng chống dịch khi hoạt động trên biển; tuyệt đối không tiếp tay đưa người xuất nhập cảnh trái phép và khai thác thủy sản không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua tuyên truyền, đa số ngư dân hiểu và nắm rõ, tuân thủ các quy định khi hoạt động trên biển.

Sau khi được cán bộ biên phòng tuyên truyền, Thuyền trưởng Phạm Văn Tươi, quê xã An Thủy (Ba Tri), chia sẻ: Ghe thường xuyên chạy trên biển từ 3 - 4 tháng mới vào bờ, thông tin còn hạn chế, khi gặp các anh BĐBP tuyên truyền, bản thân thấy rất có ích vì biết và hiểu rõ hơn về tình hình dịch bệnh trong và ngoài tỉnh, cũng như cách phòng dịch cho bản thân và các thuyền viên trên tàu.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm soát, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh. Có thể thấy, vượt qua những khó khăn, vất vả, tập thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã và đang nỗ lực bám trụ trên tuyến đầu, tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe của người dân. Những việc làm cụ thể, thiết thực, kịp thời của các anh đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao; đồng thời thể hiện phẩm chất cao đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn sát cánh cùng nhân dân trong gian nan, nguy hiểm.

“Khi nhận nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển và kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19, đơn vị đã chủ động soạn thảo, in ấn tờ rơi với nhiều nội dung liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh để ngư dân dễ nắm, dễ hiểu; đồng thời, phát trên hệ thống loa truyền thanh của tàu trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Đặc biệt khi phát hiện ngư dân có các triệu chứng nghi mắc Covid-19 thì thuyền trưởng hoặc chủ phương tiện phải thông tin kịp thời cho lực lượng biên phòng để đưa ngư dân vào bờ cách ly theo đúng quy định”.

(Đại úy Nguyễn Thành Năng - Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2)

Bài, ảnh: B. Cương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN