Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” Bến Tre

01/10/2022 - 13:56

BDK.VN - Ngày 1-10-2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn huyện Ba Tri.

Các đại biểu trao quà và chụp ảnh với ngư dân An Thủy.

Các đại biểu trao quà và chụp ảnh với ngư dân An Thủy.

Đến dự có Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó - Chính ủy Vùng. Về phía tỉnh Bến Tre có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thảo; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô cùng lãnh đạo một số ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Ba Tri.

Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam; quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); Luật Phòng chống tác hại của ma túy cho 300 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và Nhân dân trên địa bàn các xã: An Thủy, Tân Thủy, An Hòa Tây.

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương” cho học sinh 3 trường THCS trên địa bàn gồm: THCS An Thủy, THCS An Hòa Tây và THCS Trần Hữu Nghiệp. Tại cuộc thi, Ban tổ chức đã trao tặng 120 suất học bổng và 20 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 3 trường.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao quà cho ngư dân.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao quà cho ngư dân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trao tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn huyện Ba Tri để đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển.

Trao 2.000 lá cờ cho huyện Ba Tri.

Trao 2.000 lá cờ cho huyện Ba Tri.

Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng đối với các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhằm tăng cường đoàn kết quân - dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với Nhân dân tỉnh Bến Tre, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN