Bức xức vì khói than thiêu kết

19/09/2019 - 19:31

Lò than thiêu kết hoạt động trên cồn Lá.

Lò than thiêu kết hoạt động trên cồn Lá.

Gần đây, người dân ở khu vực cồn Lá (xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm) bức xúc vì tình trạng khói, bụi từ các lò than thiêu kết làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lãnh đạo xã, ngành chức năng vào cuộc. Tuy nhiên đến nay, tình trạng khói thải từ các lò vẫn dai dẳng.

Xã hiện có 15 cơ sở, với 230 lò đốt, hoạt động tập trung ở cồn Lá. Mỗi cơ sở có công suất hoạt động khoảng 100 tấn/tháng. Theo lãnh đạo địa phương, nhiều năm gần đây, số lượng lò sản xuất lớn, ống khói thiết kế cao nên lượng khói thải ra phát tán xa, ảnh hưởng đến người dân trong khu vực. Các cơ sở hoạt động đều có xây dựng hệ thống xử lý khói nhưng hầu hết đều không vận hành hoặc vận hành để đối phó với đoàn kiểm tra. Trong quá trình đốt thường xuyên mở các miệng lò làm khói thải thoát ra nhiều. Vào mùa gió nam, hoạt động của lò than ảnh hưởng đến nhân dân rất nhiều.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú Đông Nguyễn Văn Chờ kiến nghị ngành cấp trên xem xét hạn chế hoạt động của các cơ sở vào những tháng mùa nam; sớm đưa công nghệ xử lý khói có hiệu quả vào việc xử lý khói thải cũng như có biện pháp xử lý nghiêm các các cơ sở không vận hành hệ thống hoặc vận hành hệ thống xử lý không hiệu quả.

Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Võ Văn Ngoan cho biết, ngành môi trường cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất than thiêu kết, từng bước giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ sở sản xuất than thiêu kết khi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường phải có nội dung cam kết đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải; khi vận hành nếu kết quả thẩm định, kiểm tra của cơ quan nhà nước không đạt theo quy chuẩn kỹ thuật thì phải ngưng hoạt động sản xuất.

Các cơ sở đang hoạt động phải cam kết không xây dựng thêm lò mới. Trường hợp các cơ sở khi nâng cấp lại lò cũ phải đầu tư hệ thống xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật, thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường mới được phép hoạt động. Đến hết năm 2021 buộc phải chấm dứt, không còn cơ sở sản xuất than thiêu kết không thỏa các điều kiện về sử dụng đất, giấy xác nhận về môi trường và hoạt động phát thải khí gây ô nhiễm.

Liên quan vấn đề này, ngày 12-9-2019, UBND tỉnh ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở sản xuất than thiêu kết trên địa bàn xã Phong Nẫm (Giồng Trôm) với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn về kỹ thuật xả thải; mức phạt đối với mỗi cơ sở từ 50 - 70 triệu đồng và buộc cơ sở khắc phục trong 30 ngày. Các cơ sở trên thải ra môi trường khí S02 vượt 4,6366 lần, CO vượt 15,7216 lần so quy định.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN