 |
Tiết mục múa “cây nhà lá vườn” của Đội Hội Chữ thập đỏ TP tại hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. |
“Cán bộ, đảng viên và nhân dân TP mang tên Bác thực sự phấn
khởi đón nhận và tham gia cuộc vận động với niềm tin vào sự thành công của cuộc
vận động đầy ý nghĩa chính trị và sâu sắc về văn hóa” - Đó là nhận định của
PGS-TS Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
TPHCM về kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” ở TPHCM.
* Đồng chí đánh giá thế nào về nhận thức và tình cảm của cán bộ, đảng
viên và nhân dân TPHCM sau một năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”?
- Nhận thức được nâng lên rõ rệt! Mọi người thấy được giá trị đạo đức cách mạng và
tấm gương đạo đức của Bác là di sản tinh thần to lớn, giá trị nhân văn cao cả.
Tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên, nhân dân đều cảm phục và ngưỡng mộ lòng tận
tụy, đức hy sinh, tình thương dân tha thiết, khoan dung, vị tha, nếp sống giản
dị, khiêm tốn của Bác Hồ đã có sức cảm hóa và lay động tình cảm mọi người đối
với Bác, với Đảng. Nhiều người cho đó là “phước đức” của dân tộc ta, “yêu Bác
lòng ta càng trong sáng hơn”.
Cuộc vận động đã thức tỉnh, cảnh tỉnh,
nhắc nhở từng người, từng tổ chức quan tâm nhiều hơn đến giữ gìn, rèn luyện đạo
đức, nên phần nào đã có tác dụng ngăn chặn, giảm bớt những vi phạm đạo đức.
* Nhưng lúc đầu khi triển khai, vẫn còn nhiều người cho rằng
cuộc vận động này chủ yếu dành cho cán bộ, nhất là người có chức
quyền?
- Lúc đầu nhiều người cho đây là cơ hội tốt nhất, giải pháp có
hiệu quả để khắc phục tình trạng suy thoái trầm trọng về đạo đức lối sống hiện
nay của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và của xã hội, Do đó, chỉ cần tập
trung cho cán bộ đương chức, cho những nơi nào dễ xảy ra tiêu cực, nhất là tham
nhũng, quan liêu. Nhận thức ấy là đúng song chưa đủ, chưa đúng tầm quan trọng
của cuộc vận động.
Tuy nhiên sau khi học, trao đổi, thảo luận, mọi người
đã nâng cao nhận thức, thấy được đạo đức là gốc của con người, của văn hóa mà
văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Do vậy ai ai cũng cần phải học và rèn
luyện, trau dồi đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
* Lúc đầu
cũng có ý kiến cho rằng “làm theo” khó quá?
- Đúng là lúc đầu có ý
kiến nói học tập tư tưởng đạo đức Bác Hồ thì làm được, nhưng làm theo Bác thì
rất khó, thậm chí “không làm được”. Nhưng dần dần, đã có sự chuyển biến, nhận ra
“làm theo” chứ không phải “làm y, làm như”, nên đã lấy những tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện kể về Bác Hồ để soi vào công việc, vào cuộc sống
của từng người, từ đó nghiệm ra là có thể “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác
đối với mọi người và trên mọi lĩnh vực cuộc sống.
* Đồng chí có thể
nêu lên một số cách làm sáng tạo ở cơ sở?
- Nhiều đơn vị đã tổ chức
kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác sau buổi lễ chào cờ đầu tuần, hoặc các siêu
thị thì tổ chức kể chuyện trước giờ làm việc buổi sáng hàng ngày vừa để tìm
hiểu, vừa để “biết” mà vận dụng ngay trong giờ làm việc, để có một ngày tốt hơn,
trước hết là tận tụy trong công việc, tận tình với khách hàng, tận trung với Nhà
nước, không tham ô, tham nhũng…
Ở chi bộ vừa nghe báo cáo viên giảng,