
Các em học sinh tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông cho các trường THCS huyện Ba Tri năm 2023.
Nhiều hoạt động thiết thực
Ghi nhận tại Trường THCS Ba Mỹ, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT đối với học sinh và phụ huynh được xem là nhiệm vụ trọng tâm được trường triển khai ở đầu mỗi năm học. Theo đó, nhà trường đã tổ chức các hoạt động khác với hình thức và nội dung vô cùng phong phú như: tuyên truyền ATGT qua các phương tiện truyền thông như loa, băng-rôn, áp-phích; cho phụ huynh ký cam kết về đảm bảo ATGT; phối hợp với cơ quan công an xã để kiểm tra và xử lý vi phạm ATGT của học sinh… Nhờ vậy, Trường THCS Ba Mỹ (xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri) luôn được công nhận là trường điển hình trong công tác đảm bảo ATGT học đường.
Theo Hiệu trưởng Trường THCS Ba Mỹ Trà Thị Bơ: Vào các năm học, nhà trường rất quan tâm đến việc bảo vệ an toàn cho học sinh khi ra vào trường. Cổng trường ATGT là một trong những giải pháp hiệu quả để giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực trường học. Cổng trường được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia, có biển báo, dải phân cách, vạch kẻ đường và hệ thống đèn tín hiệu.
Cùng với các hoạt động đó, nhà trường đã phối hợp với công an xã lắp đặt hệ thống camera giám sát để theo dõi và quản lý tình hình giao thông. “Việc lắp đặt camera an ninh trước cổng trường là một biện pháp quan trọng để giám sát và kiểm soát tình hình giao thông xung quanh khu vực trường. Camera an ninh giúp nhà trường phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm giao thông của học sinh như đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở ba người, ra vào cổng trường không nghiêm túc…”, Hiệu trưởng Trường THCS Ba Mỹ Trà Thị Bơ chia sẻ thêm.
Ngoài ra, Trường THCS Ba Mỹ là một trong những trường tiên phong trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT học đường như tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, viết bài, thiết kế áp phích, thực hành lái xe máy và xe đạp an toàn, thi đua lập thành tích trong phong trào “Học sinh giỏi văn hóa - ATGT”…
Em Phạm Trí Tài, học sinh Trường THCS Ba Mỹ chia sẻ: “Em rất vui khi trường em có cổng trường ATGT. Em cũng được học nhiều kiến thức về luật giao thông và cách ứng xử khi tham gia giao thông tại các buổi ngoại khóa. Nhờ đó, em cảm thấy an tâm hơn khi đi học và về nhà”.
Góp phần đảm bảo an toàn giao thông
Trường THCS Thị trấn Ba Tri cũng là trường có sự tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tương đối tốt. Phó hiệu trường Trường THCS Thị trấn Ba Tri Nguyễn Thị Bé Thơ cho biết: “Trường đã phối hợp với Công an huyện Ba Tri, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT huyện và các đơn vị liên quan để tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn và kiểm tra kiến thức về ATGT cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý. Ban giám hiệu nhà trường đã cho kẽ vạch phân làn đường, quy định rõ khu vực đổ xe dành cho phụ huynh và lối đi riêng dành cho học sinh khi tan học”.
Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện nghiêm túc, việc xây dựng cổng trường ATGT của Trường THCS Thị trấn Ba Tri đã mang lại hiệu quả tích cực. Học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý của trường đều có ý thức tuân thủ luật giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó vào đầu mỗi năm học, trường còn cho phụ huynh ký cam kết về đảm bảo ATGT.
Anh Tạ Văn Dư - phụ huynh của học sinh Trường THCS Thị trấn Ba Tri chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ việc xây dựng cổng trường ATGT cho các trường học tại huyện Ba Tri. Tôi thấy rằng đây là một biện pháp thiết thực và hiệu quả để bảo đảm an toàn cho các em học sinh khi đi qua các tuyến đường đông đúc và nguy hiểm”.
Trên địa bàn huyện Ba Tri hiện có hơn 70 trường các cấp: mầm non, tiểu học và THCS. Để giúp cho các trường làm tốt công tác xây dựng cổng trường ATGT, ở mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri luôn đề ra nhiều sáng kiến và biện pháp để hỗ trợ các trường. Theo đó, phòng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các trường thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT học đường.
Theo Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri Nguyễn Thu Phong: Một trong những hoạt động nổi bật của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện là cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ATGT” do phòng tổ chức hàng năm cho các trường THCS trong huyện. Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao kiến thức và ý thức về ATGT cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.
“Chúng tôi mong rằng cuộc thi sẽ góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông, đồng thời tạo ra một môi trường học tập vui vẻ và bổ ích cho các em.”, ông Nguyễn Thu Phong chia sẻ thêm.
Nhờ sự quan tâm và hỗ trợ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường học tại huyện Ba Tri đã có nhiều tiến bộ trong công tác đảm bảo ATGT, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của học sinh. Đồng thời giáo dục cho học sinh ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật giao thông. Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng nền văn hóa ATGT trong cộng đồng.
|
“Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri luôn quan tâm và ưu tiên công tác ATGT cho học sinh. Phòng đã chỉ đạo các trường nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai xây dựng cổng trường ATGT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng cũng đã hỗ trợ các trường về kinh phí, vật tư, thiết bị và nhân lực để thực hiện cổng trường ATGT một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi hy vọng việc xây dựng cổng trường ATGT sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bảo vệ cuộc sống của học sinh”.
(Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri Nguyễn Thu Phong)
|
Bài, ảnh: Hữu Nghị