BDK - Ngay sau khi phong trào thi đua được phát động, các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng, tham gia, tổ chức phát động thi đua, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi, chủ động và thiết thực.
Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.
Thi đua sôi nổi, tích cực
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung vận động thực hiện với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm nâng cao ý thức của người dân, nhất là trong thực hiện 15 phần việc của hộ gia đình; hướng dẫn về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố hướng dẫn cơ sở đăng ký xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động, có 60.743 lượt người dự, 122 khẩu hiệu tuyên truyền. Tổ chức 43 cuộc tọa đàm bàn về giải pháp vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM tại các xã. Duy trì trang thông tin điện tử (Website), trang Fanpage của MTTQ Việt Nam tỉnh với 566 tin, bài. Đồng thời, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thành lập và duy trì hoạt động của trang Fanpage, đến nay có 9 huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn có trang Fanpage, qua đó đăng 4.810 tin, 57 bài tuyên truyền và đăng báo 4 bài.
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho biết: Đơn vị đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động “Ngày Chủ nhật NTM” cụ thể như: Phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh các tuyến đường, nâng cấp và sửa chữa đường giao thông nông thôn; trồng và chăm sóc hoa; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; gắn bóng đèn thắp sáng tuyến đường nông thôn; vận động đăng ký thu gom rác tập trung, phân loại rác tại nguồn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, 14 tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2023 - 2026.
Nhân rộng các mô hình hiệu quả
Các tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình đạt hiệu quả. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân trong tỉnh đã tích cực đóng góp tiền của, công sức, đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM, xây dựng các thiết chế văn hóa, ủng hộ ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Nhân dân đã hiến trên 62.542m2 đất và 35.521 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, thay mới trên 1.000 bóng đèn, trụ đèn đường và lắp đặt camera an ninh phục vụ công tác phòng chống tội phạm. Phối hợp vận động xây dựng và đưa vào sử dụng 2.669 cây cầu giao thông nông thôn với kinh phí 263,8 tỷ đồng, làm mới 745.096m đường, nâng cấp, sửa chữa 36.188m đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 819,4 tỷ đồng.
Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua thông qua việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực góp công, góp sức, hiến đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Trong giai đoạn 2021 - 2025, các cấp hội vận động xây dựng 123 nhà tình thương cho hội viên nông dân khó khăn, 65 cây cầu; vận động 128.280 lượt hộ hội viên nông dân cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 146.051 hội viên tham gia bảo hiểm y tế.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho biết, hội tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng mô hình liên kết, các tổ hợp tác, xây dựng chuỗi giá trị trên từng vùng, từng địa phương”. Toàn tỉnh hiện có 10 Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú với 520 thành viên; 15 Câu lạc bộ Nông dân triệu phú với 335 thành viên giúp nhau làm giàu, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên, nông dân. Vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tương trợ, giúp đỡ 1.223 hộ nông dân, số tiền 3,548 tỷ đồng và 1.550 ngày công giúp hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên cải thiện cuộc sống.
Kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, nhiều mô hình, hợp tác xã được thành lập mới và nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 216 hợp tác xã hoạt động trên 7 lĩnh vực. Các làng nghề sản xuất như cây giống, hoa kiểng, sản xuất bánh tráng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa được củng cố, gia tăng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân lao động ở địa phương.