Các tập thể tiêu biểu trong thi đua “Phụ nữ Đồng khởi mới”

05/11/2021 - 06:09

BDK - Giải thưởng “Phụ nữ Đồng khởi mới” lần 2 năm 2021 có 5 tập thể được khen thưởng là: Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mỏ Cày Bắc, Hội LHPN phường An Hội (TP. Bến Tre), Hội LHPN xã Ngãi Đăng (Mỏ Cày Nam), Hội LHPN xã Tân Phú (Châu Thành) và tập thể lao động Trường Mầm non Thạnh Phú (Thạnh Phú). Dưới đây là lược ghi báo cáo thành tích của 5 tập thể.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ trao giải thưởng “Phụ nữ Đồng khởi mới”.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ trao giải thưởng “Phụ nữ Đồng khởi mới”.

Hội LHPN xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam: Thời gian qua, hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết và thống nhất, năng nổ, nhạy bén, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Đã phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động, mô hình tiêu biểu như: tọa đàm về vận động hộ dân xây dựng hố xí tự hoại, phân loại rác ủ phân hữu cơ, nói không với túi nylon, chai nhựa; các mô hình tổ phụ nữ lao động, tổ đan quai xách bằng dây lát thân thiện môi trường; gây quỹ từ rác thải nhựa... Duy trì đạt hiệu quả các mô hình Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, tổ văn nghệ, ban cán sự tự tin, mỗi kỳ 1 địa chỉ, tiếp sức đến trường, tổ phụ nữ góp vốn xây hố xí, tổ làm bánh, tổ góp vốn xây cống...

Hội thường xuyên củng cố, nâng chất lượng hoạt động chi hội, tổ hội, vận động quà với số tiền 6,25 triệu đồng cho cán bộ hội có hoàn cảnh khó khăn. Vận động mua bảo hiểm y tế cho ban chấp hành hội cơ sở, học bổng, học phẩm với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Vận động tặng quà, hỗ trợ nông sản, nhu yếu phẩm cho hội viên (HV) gặp khó khăn, tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Kết quả đã vận động 1,5 tấn gạo, 35 phần nhu yếu phẩm, 200kg rau, củ, quả, thành tiền 25,5 triệu đồng.

Hội LHPN phường An Hội, TP. Bến Tre: Hội luôn duy trì các hoạt động tín dụng, tiết kiệm tại địa phương và hoạt động vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội. Triển khai tốt các chương trình, dự án của tỉnh hội, thành lập các tổ rau mầm, tổ dây ràng, tổ giá sạch để thu hút HV vào hội; đồng thời, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó còn có mô hình nuôi heo đất từ rác thải nhựa, hũ gạo tình thương, cho và nhận quần áo cũ, tổ xe nhang sinh học. Hội đã cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ cho hộ nghèo, HV phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học bổng Nguyễn Thị Định với số tiền khoảng 50 triệu đồng. Đặc biệt, trong phòng chống dịch Covid-19, hội tích cực tham gia các hoạt động như: đi chợ thay với 1.500 đơn, vận động 619 phần nhu yếu phẩm, nước sát khuẩn, khẩu trang, làm 2.250 kính chắn giọt bắn, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.      

Hội LHPN xã Tân Phú, huyện Châu Thành: Hội duy trì 15 tổ đặc thù theo nghề nghiệp có 600 HV gồm: tổ may gia công, tổ đan đát, tổ ép chuối khô, tổ hợp tác cây sầu riêng, tổ nấu ăn, tổ tách hạt điều... tiết kiệm giúp đỡ 502 chị, tổng số tiền trên 547 triệu đồng. Hội tuyên truyền 15 phần việc người dân thực hiện trong xây dựng nông thôn mới và 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Tuyên truyền, vận động HV phụ nữ mua 675 bồn, dụng cụ trữ nước ngọt, nước mưa; trồng mới 2 tuyến đường hoa ở ấp Tân Bắc và Hàm Luông tổng chiều dài 2.800m. Tặng 110 dụng cụ chứa nước, 1.000 khẩu trang, 110 phần quà, tổng trị giá 55,2 triệu đồng. Phát 1.600 khẩu trang, 300 chai nước rửa tay cho tiểu thương, người dân chợ Tân Phú và học sinh Trường Tiểu học Tân Phú B. Xây dựng 4 mái ấm tình thương tổng trị giá 205 triệu đồng. Vận động hỗ trợ hộ nghèo trị bệnh hiểm nghèo số tiền 105 triệu đồng. Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng 20kg gạo cho 1 phụ nữ nghèo. Phối hợp với Họ đạo Thất Cao đài Tân Phú 1 nấu và tặng 1.000 suất cơm chay hàng tháng cho học sinh và người nghèo trong và ngoài xã. Trong phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ hơn 50 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm, tiêu thụ hơn 150 tấn trái cây, nấu gần 3.000 suất cơm cho lực lượng trực chốt, tổng số tiền 40 triệu đồng. Tặng 35 phần quà cho HV nghèo, tổng số tiền 8,5 triệu đồng và 425kg gạo.

Hội LHPN huyện Mỏ Cày Bắc: Hội đã giúp đỡ cho 368 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, 137 hộ nghèo, 123 hộ cận nghèo. Tập trung thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, cuối năm bình xét có 18.491 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí. Duy trì hiệu quả các mô hình “Biến rác thải thành dụng cụ học tập cho học sinh”, “Biến rác thải thành quỹ hội”, “Biến rác thải thành cây xanh”. Mô hình “Tổ phụ nữ nói không với rác”, “Tổ phụ nữ xây hầm đốt rác” có 54 tổ với 1.914 thành viên tham gia. Thành lập 26 “Tổ phụ nữ tiểu thương sử dụng túi nylon thân thiện với môi trường” với 315 thành viên. Thành lập 7 câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình” với 112 thành viên, 35 tổ phụ nữ “Phòng chống bạo lực gia đình” với 673 thành viên. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Góc bếp an toàn”, “Tổ phụ nữ trồng rau an toàn”, “Tổ phụ nữ kinh doanh thực phẩm sạch”, “Tổ phụ nữ gia đình an toàn”. Trong phòng chống dịch Covid-19, thành lập 91 tổ may khẩu trang với 788 thành viên, may tặng trên 56 ngàn khẩu trang vải. Vận động tặng 690 bánh xà phòng, 6.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 36 triệu đồng, 2.620 phần quà, 400 chai nước suối... kinh phí trên 750 triệu đồng. Tổ chức nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch như bán khẩu trang y tế ủng hộ Quỹ vắc-xin, hỗ trợ nông sản. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên 6 tỷ đồng.

Tập thể lao động Trường Mầm non Thạnh Phú (Thạnh Phú): Nhiều năm liền trường nhận cờ thi đua cấp tỉnh, các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt Chi đoàn kiểu mẫu. Công đoàn viên tham gia dự án khởi nghiệp đạt giải I cấp tỉnh, tham gia làm đồ dùng từ hộp sữa học đường đạt giải III cấp tỉnh. Trường đạt 31/31 sáng kiến kinh nghiệm. Năm học 2020-2021 hỗ trợ 28 trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn, tổng số tiền 30 triệu đồng... Ban nữ công công đoàn cơ sở đã vận động chị em trong trường hỗ trợ cho 18 chị phụ nữ xã, thị trấn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn với số tiền 18 triệu đồng. Vận động 12 chị em tham gia hiến máu tình nguyện. Hưởng ứng công tác phòng chống dịch Covid-19, các chị em trong hội phụ nữ của trường tham gia hỗ trợ các khu cách ly của huyện gồm các thực phẩm thiết yếu, nước sát khuẩn, thảm lau, khẩu trang, tổng số tiền 10 triệu đồng. Các hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, chị em phụ nữ hỗ trợ nhau, bằng cách góp vốn xoay vòng giúp chị em chăn nuôi, vượt khó, mỗi tháng được hỗ trợ 5,2 triệu đồng/người. Thông qua việc hỗ trợ vốn đã trực tiếp giúp cho 5 chị vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt giúp 1 chị thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, đây là những tập thể tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho các hoạt động, phong trào thi đua của tổ chức hội phụ nữ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN