Cẩm Sơn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

29/07/2022 - 06:02

BDK - Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Sơn vui mừng, phấn khởi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC) năm 2022. Đây là niềm vinh dự, tự hào và khích lệ to lớn của nhân dân và cán bộ xã nhà, là thắng lợi lớn trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Đây là nền tảng, động lực để cán bộ và nhân dân xã nhà tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới đưa bộ mặt nông thôn xã Cẩm Sơn ngày thêm khởi sắc.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia mô hình tuyến đường không rác thải nhựa của phụ nữ Cẩm Sơn. Ảnh: Ngọc Vũ

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia mô hình tuyến đường không rác thải nhựa của phụ nữ Cẩm Sơn. Ảnh: Ngọc Vũ

Quyết tâm thực hiện

Xã Cẩm Sơn là một trong 2 xã của huyện Mỏ Cày Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTMNC. Xã có 10 ấp, 130 tổ nhân dân tự quản, 3.552 hộ dân với 14.216 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 1.588ha, vật nuôi chính là con heo, tổng đàn khoảng 58.008 con. Nông nghiệp chiếm khoảng 60%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm khoảng 10%, thương mại, dịch vụ chiếm khoảng 30%.

Phát huy từ nền tảng xã đạt chuẩn NTM năm 2016, sau khi tiếp thu chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy Mỏ Cày Nam, Đảng ủy xã Cẩm Sơn đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số  01 và Kế hoạch số 03 ban hành vào năm 2020, xác định tiếp tục xây dựng xã Cẩm Sơn đạt chuẩn NTMNC là nhiệm vụ hàng đầu. Trên cơ sở đó, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các đoàn thể xã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương và xác định xây dựng NTMNC là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là mục tiêu chiến lược cho cả nhiệm kỳ.

MTTQ và các đoàn thể xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều phương thức đa dạng để người dân có thể hiểu rõ hơn về chủ trương, cơ chế, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng NTMNC. Trong công tác dân vận, xã luôn định hướng rõ nhiệm vụ của từng cấp ngành và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTMNC. Lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” làm kim chỉ nam trong tổ chức và thực hiện. Phát huy nội lực, khai thác tối đa nguồn lực các thế mạnh sẵn có của địa phương, tận dụng sự hỗ trợ đắc lực của các cấp ngành, lấy nền tảng xã đạt chuẩn NTM hiện có để phấn đấu xây dựng NTMNC.

Tổng kinh phí hơn 75 tỷ đồng

Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” và chủ trương phát động của Đảng ủy trong phong trào cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức xây dựng NTM, cùng với những kết quả đã đạt được, sau khi tự đánh giá hiện trạng các tiêu chí so với quy định hiện hành, xã đã mạnh dạn đăng ký với quyết tâm xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTMNC vào năm 2022.

Sau 2 năm với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân xã nhà, sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự giúp sức từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân... xã đã huy động các nguồn lực xây dựng NTMNC với tổng kinh phí hơn 75 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp khoảng 14 tỷ đồng.

Hệ thống giao thông tiếp tục được đầu tư xây dựng nâng cấp theo quy hoạch. Đường trục ấp, liên ấp theo quy hoạch, đã xây dựng 7,951/18,971km, đạt 61,43%; đường ngõ, xóm, đã bê-tông hóa 6,1/7,5km, đạt 81,33%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn đạt 98,68%.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2015, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã có với diện tích 1.800m2, 1 hội trường đa năng 200 chỗ ngồi và 5 phòng chức năng.  Xã có 5 nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt chuẩn 100 chỗ ngồi; các trụ sở ấp còn lại được tu sửa, nâng cấp... đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ... thu hút người dân tham gia. Xã có 11 sân thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện nâng cao sức khỏe cho người dân.

Là địa phương có mô hình kinh tế tập thể phát triển sớm, xã có 1 hợp tác xã được thành lập với 262 thành viên; 4 tổ hợp tác thành lập theo Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ hoạt động có hiệu quả. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã là 60,23 triệu đồng/năm (tăng 26,49 triệu đồng so với thời điểm công nhận xã NTM). Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 2,86%. Người dân quan tâm chỉnh trang nhà ở, tận dụng tối đa các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ chính sách, khó khăn; nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng đạt 87,4%. Xã có 78,4% hộ sử dụng nước sạch; 100% hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi có giải pháp xử lý chất thải đảm bảo môi trường. Toàn xã có 2.486 hộ thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình (đạt 71,3%).

“Xã Cẩm Sơn đạt chuẩn xã NTMNC sẽ góp phần cùng với huyện nhà thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đạt chuẩn xã NTMNC mở ra cơ hội mới, là điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện hơn trong chặng đường sắp tới. Đảng bộ và nhân dân xã nhà quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phấn đấu tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu”.

(Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn Lê Văn Dũng)

Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN