Cán bộ điều tra hết lòng vì công việc

13/05/2020 - 07:31

BDK - Có lối sống giản dị, khiêm tốn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, Trung tá Bùi Văn Hùng - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Bến Tre xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trung tá Bùi Văn Hùng nghiên cứu hồ sơ.

Trung tá Bùi Văn Hùng nghiên cứu hồ sơ.

Trong 20 năm gắn bó với ngành công an, trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, lúc nào và ở đâu, anh cũng mang hết tâm huyết và lòng nhiệt tình của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dù công việc phải thường xuyên tiếp xúc với các loại tội phạm nguy hiểm, luôn tìm cách chống trả lực lượng công an, kể cả dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc nhưng Trung tá Hùng luôn giữ vững lập trường, phẩm chất của người chiến sĩ công an, không chùn bước trước tội phạm.

Với cương vị đội trưởng, anh cùng Ban Chỉ huy đội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phân công cụ thể chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ. Quá trình thực hiện, anh luôn động viên, giúp đỡ, từ đó giúp anh em khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Trung tá Bùi Văn Hùng đã tham mưu Ban Chỉ huy Công an TP. Bến Tre thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, anh còn tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bến Tre. Nhờ vậy, phạm pháp hình sự trong thời gian qua từng bước được kéo giảm đáng kể, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Từ năm 2019 đến nay, qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, anh cùng đồng đội điều tra làm rõ 215 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 247 bị can, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại cho bị hại.

Đáng chú ý, khoảng tháng 6-2019, trên địa bàn TP. Bến Tre đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân, đột nhập vào nhà để lấy trộm tài sản có giá trị như vàng, Laptop, điện thoại di động… Trước tình hình đó, anh đã tập trung lực lượng xuống các địa bàn nắm tình hình, xác minh đối tượng nghi vấn. Trong thời gian ngắn, anh đã bắt được thủ phạm là Thái Văn Hùng, sinh năm 2002, ngụ xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam. Qua đấu tranh, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Bến Tre.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Trung tá Bùi Văn Hùng luôn gương mẫu chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; sống giản dị, hòa đồng với mọi người. Đối với đồng đội, anh luôn là một lãnh đạo gương mẫu, biết lắng nghe, tận tình chỉ dẫn cho những đồng chí mới vào ngành, giúp họ nhanh chóng tiếp cận thực tế. Ngoài công việc, anh dành nhiều thời gian quan tâm, chia sẻ những khó khăn của đồng đội trong cuộc sống. Vì thế, anh đã tạo được không khí phấn khởi, hăng hái, làm cho hiệu quả công việc không ngừng được nâng cao.

Thượng tá Võ Thành Đô - Phó trưởng Công an TP. Bến Tre nhận xét: “Đồng chí Bùi Văn Hùng là người có phẩm chất đạo đức tốt; lối sống trong sạch, lành mạnh; tính tình điềm đạm, hòa nhã nên đồng đội rất quý mến. Trong công tác, đồng chí làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, là trung tâm đoàn kết nội bộ của đội; đồng chí cũng làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra trong công tác xử lý tội phạm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP. Bến Tre”.

Từ năm 2019 đến nay, Trung tá Bùi Văn Hùng được Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 giấy khen đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; năm 2018, 2019 đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.   

Bài, ảnh: Minh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN