Cán bộ trẻ hết lòng vì công việc

18/03/2016 - 07:10

Thượng úy Huỳnh Vũ Lam hướng dẫn phụ huynh học sinh đến đăng ký tuyển sinh quân sự 2016.

Thượng úy Huỳnh Vũ Lam nhập ngũ vào năm 2002 tại Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, anh được chỉ huy tin tưởng chọn đi học tiểu đội trưởng, rồi đào tạo cán bộ trợ lý huyện tại Trường Quân sự Quân khu 9. 

Ra trường, về đơn vị công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mỏ Cày Nam, với nhiệm vụ là trợ lý động viên tuyển quân làm tham mưu trong công tác tuyển quân, tuyển sinh, công tác quân lực, giải mã ký hiệu quân đội... anh vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn công tác rất hiệu quả.

Giai đoạn đầu thực hiện nhiệm vụ, anh gặp không ít khó khăn. Với tính cần cù, chịu khó, anh tranh thủ ý kiến chỉ đạo của trên, tích cực học hỏi chuyên môn nghiệp vụ từ những đồng nghiệp ở các đơn vị bạn, rồi tự tìm tòi học hỏi, nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của trên để thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn. Anh rất chịu khó trong công việc, việc nào chưa biết anh trao đổi, xin ý kiến các đồng chí cấp trên, đồng đội đi trước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đặc biệt, anh luôn chủ động trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, anh cũng luôn quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng đội, nhất là các đồng chí trong lực lượng dân quân thường trực của huyện. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Hiển ở Ban CHQS huyện chia sẻ: “Thời gian công tác tại đơn vị, đồng chí Lam đã luôn quan tâm, động viên chúng tôi, từ đó chúng tôi xem đơn vị như nhà của mình, cùng nhau xây dựng đơn vị vững mạnh”.

Những năm qua, công tác tuyển quân của huyện luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015, huyện tuyển được 175 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để thực hiện tốt công tác chuyên môn, anh Lam đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy, từ việc rà soát, đăng ký quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự đến các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, anh tự nhủ phải làm cho hết việc chứ không hết giờ. Anh còn thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương để nắm chắc thanh niên và tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của các ban, ngành và đoàn thể trong phối hợp thực hiện công tác tuyển quân, thường xuyên đến Ban CHQS các xã, thị trấn để giúp thường trực hội đồng nghĩa vụ quân sự xây dựng kế hoạch công tác tuyển quân và triển khai thực hiện thống nhất, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng công tác tuyển quân hàng năm. Anh còn thường xuyên theo dõi nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh gia đình của thanh niên trúng tuyển, nhất là những thanh niên có tư tưởng không an tâm để kịp thời tham mưu UBND và các đoàn thể đến động viên. Hằng năm, anh tham mưu tốt cho Ban CHQS huyện tổ chức tốt lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương theo đúng quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Phong - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Đồng chí Lam có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tham mưu kịp thời cho chỉ huy trong công việc được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Đồng chí Lam luôn đoàn kết, hòa đồng với anh em, là một tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội học tập, làm theo.

Với những đóng góp tích cực cho công tác tuyển quân ở địa phương, năm 2015,  anh Lam được Ban CHQS huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và bình xét phong trào thi đua quyết thắng cuối năm, anh được bình bầu là chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN