 |
Công trình di tích lịch sử “Đại đội săn tàu” trên sông Giồng Trôm bị sạt lở (ảnh chụp ngày 22-8-2017). Ảnh: Q.H |
Để khắc phục tình trạng sụp lún công trình Tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm, hiện tỉnh đang tìm nhiều giải pháp nhằm ngăn dòng chảy xâm thực. Tượng đài này được đặt ở khu vực ngã ba sông thuộc xã Lương Hòa (Giồng Trôm). Sau khoảng 25 năm tồn tại, công trình bị xuống cấp, tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng lại mới khu tượng đài, tổng kinh phí là 1,7 tỷ đồng.
Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh đồng ý xây dựng lại vào năm 2015 và khảo sát lập dự án, tháng 10-2016, công trình được khởi công xây dựng mới. Đến tháng 6-2017, khu đất khoảng 1.300m2 bị sạt lở nhiều dẫn đến công trình nền hạ bị đổ sập, lúc này cũng là thời điểm công trình đang trong giai đoạn nghiệm thu.
Theo ghi nhận, vào trưa ngày 22-8-2017, nền đất của công trình đang bị xâm thực khoảng 3m. Một phần tường bó của nền công trình phía ven sông Giồng Trôm đã bị sạt lở, phần nền của công trình tượng đài bị sụp lún với chiều dài khoảng 25m, ăn sâu khoảng 1m. Hiện, khu vực sạt lở đã được khắc phục bằng việc đóng cừ tràm và gỗ dừa xung quanh. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tiến hành hạ giải tượng đài cũ (cách chỗ bị sụp lún vài mét), thay đổi so với kế hoạch trước đó là khi công trình mới được hoàn thành thì mới tiến hành hạ giải.
Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, người dân sinh sống gần khu vực công trình bị sạt lở: Công trình bị sạt lở nghiêm trọng cách đây khoảng 20 ngày. Trước đó, khi chính quyền chọn địa điểm này để xây dựng tượng đài mới thì người dân đã thông tin là khu vực này đang bị sạt lở nghiêm trọng nhưng mọi người không quan tâm. Theo tôi được biết, đây là khu vực mỏ doi, dưới tác động dòng chảy của sông Giồng Trôm và tàu thuyền qua lại nhiều nên khu đất này bị xâm thực hàng năm khoảng 10m. Nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời thì khu đất này sẽ tiếp tục bị sạt lở.
Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá sự cố và đề xuất với UBND tỉnh lên phương án khắc phục. Đến thời điểm hiện tại, vụ việc đang được làm rõ để xác định trách nhiệm về bên đơn vị tư vấn hay phía thi công. Trước khi tiến hành khởi công xây dựng công trình, các quy trình được thực hiện đảm bảo, từ việc tư vấn cho đến thăm dò dòng chảy, địa chất…
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Duy Phương cho biết: Vụ việc sụp lún nền hạ công trình Tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm là điều không mong muốn, một trong những nguyên nhân là do tác động của việc thay đổi dòng chảy. Để khắc phục tình trạng này, sẽ dùng giải pháp là cho nhiều đá vào lưới thả xuống sông tiếp giáp mặt công trình nhằm ngăn dòng chảy xâm thực.