Theo bản tin dự báo khí hậu tháng 10-2023 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 10-2023, bão và áp thấp nhiệt đới tiếp tục có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 - 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Không khí lạnh sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ, có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các vùng biển, hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa lớn, giông, lốc, sét có thể kèm theo mưa đá có khả năng xuất hiện gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.
Từ tháng 8 đến tháng 10-2023, là thời kỳ lũ trên sông Mekong và sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm 2023 ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức xấp xỉ báo động 1, thời gian xuất hiện đỉnh lũ khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10-2023.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trên địa bàn tỉnh, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh bắt đầu lên dần từ ngày 8-10. Đợt triều cường từ ngày 15 đến 21-10-2023 dự báo cũng là đợt triều cường cao. Ngành chức năng khuyến nghị các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp nước thượng nguồn, mưa lớn và các tác nhân khác. Đặc biệt là các khu vực trũng thấp, khu vực đê bao yếu, ngoài đê bao, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển, nhất là khu vực thượng nguồn của tỉnh (Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc và TP. Bến Tre).
Thanh Đồng