Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra công tác huấn luyện tại Hải đoàn 32

10/04/2025 - 16:15

BDK.VN - Sáng 10-4-2025, Đoàn công tác của Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam do Đại tá Đào Bá Việt - Phó tham mưu trưởng CSB làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả tháng đầu huấn luyện đối với Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3.

Đoàn công tác kiểm tra huấn luyện thể lực tại Hải đoàn 32.

Ngay từ những ngày đầu bước vào huấn luyện năm 2025, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 32 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, trong đó đặc biệt coi trọng nhiệm vụ tham mưu huấn luyện, xây dựng đơn vị. Đơn vị đã quán triệt và cụ thể hóa các kế hoạch như: Kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2025; Kế hoạch công tác CSB năm 2025; Kế hoạch xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đơn vị huấn luyện giỏi.

Trong tháng đầu huấn luyện, Hải đoàn đã tổ chức hơn 320 giờ huấn luyện chuyên ngành cho cán bộ, chiến sĩ; soạn thảo 247 bộ giáo án, đảm bảo sát với thực tế nhiệm vụ, đúng phân cấp chuyên ngành; làm mới 5 mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; tu bổ, sửa chữa 11 mô hình học cụ đã có, bổ sung nhiều tranh ảnh, tài liệu trực quan sinh động; duy trì tốt nền nếp chế độ huấn luyện, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng theo đúng hướng dẫn của trên.

Kết quả kiểm tra thực tế tại đơn vị cho thấy, Hải đoàn 32 đã triển khai thực hiện các nội dung huấn luyện theo đúng kế hoạch, bám sát yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời có nhiều đổi mới về phương pháp tổ chức huấn luyện. Các nội dung huấn luyện được tổ chức khoa học, có tính thực tiễn cao, bám sát đặc thù hoạt động trên biển, giúp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như đóng quân phân tán, thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ trên biển dài ngày, thời tiết khắc nghiệt, đơn vị vẫn chủ động khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách, văn kiện trên tàu CSB 8021.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, Hải đoàn 32 đặc biệt coi trọng công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao tinh thần, ý chí quyết tâm và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đảng viên, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng; nắm bắt, quản lý và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhất là các nội dung về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; tổ chức tốt các hoạt động thi đua, khen thưởng, phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương và tính tự giác trong huấn luyện.

Công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật được Hải đoàn quan tâm, triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Đơn vị đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng tàu thuyền, vũ khí, khí tài, trang thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả thiết thực trong từng hoạt động cụ thể.

Kết luận đợt kiểm tra, Đại tá Đào Bá Việt - Phó tham mưu trưởng CSB ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng thời, đề nghị đơn vị cần tiếp tục đi sâu, đi sát hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy và hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị trong triển khai toàn diện, có chiều sâu các mặt công tác, đẩy mạnh công tác huấn luyện theo hướng chuyên sâu, chú trọng chuyên ngành theo phân cấp, sát với tình hình thực tế nhiệm vụ của đơn vị..

* Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và “CSB chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Vùng CSB 3 khen thưởng cho các tập thể.

Giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn đóng quân chú trọng công tác xây dựng kế hoạch chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn khó khăn, các xã, huyện đảo xa.

Qua triển khai thực hiện các phong trào, đã có nhiều chương trình, mô hình hay, cách làm hiệu quả được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tích cực hưởng ứng, như: Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát đồng hành với ngư dân”, “Tết hải đảo” trao tặng hơn 11 ngàn suất quà cho các đối tượng chính sách, ngư dân, hộ dân nghèo; trao tặng 45.200 lá cờ Tổ quốc; 350 tủ, túi thuốc... tổng giá trị quà tặng hơn 10,6 tỷ đồng.

Xây dựng và trao 2 nhà “Đại đoàn kết” tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Thuận; hỗ trợ xây dựng 1 nhà “Đồng đội”, 1 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 160 triệu đồng; tham gia khám và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên các địa bàn đóng quân của các đơn vị thuộc BTL Vùng hàng năm 3 đợt, khám hơn 2.500 lượt người dân.

Phối hợp tổ chức 72 ngày “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”; Chiến dịch “Hành quân xanh”... qua đó vệ sinh 100km đường, 50km bờ biển, thu gom 15 tấn rác thải, trồng 1.500 cây xanh; đơn vị đã tiếp nhận, tổ chức cứu nạn thành công 34 phương tiện cùng 62 ngư dân và thuyền viên đưa về bờ bàn giao cơ quan chức năng bảo đảm an toàn; vớt được 16 thi thể...

Trong 4 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã tổ chức 25 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” với hơn 170 ngàn học sinh tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Vùng CSB 3 ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng đã đạt được. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo về phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không bỏ ai lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025và xác định rõ phong trào thi đua là động lực quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác dân vận để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ CSB”.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã khen thưởng 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.

Bảo Ngọc - Đức Định 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN